Làm tròn hai vai

Sáng, chị thức dậy khi ngoài trời vẫn tờ mờ, khẽ bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho các con, là lượt phẳng phiu bộ quần áo cho chồng, rồi tất tưởi với hàng chục đầu việc thường nhật… Đến khi việc nhà tươm tất, chị mới yên tâm đến đơn vị hoặc bắt đầu với những chuyến công tác ngược xuôi.

Đó là lịch trình thường xuyên của Trung tá An Thị Thu Hà, Trưởng ban Tài chính, Xí nghiệp X55 (Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu). Những chuyến công tác sáng Nam, chiều Bắc là công việc thường xuyên của chị, nhưng với sự tận tụy trong công việc, tận tâm với gia đình, chị luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách hai vai của người phụ nữ.

Trong điều kiện thị trường cạnh tranh mạnh về cơ chế, giá cả, phương thức thanh toán, bàn giao sản phẩm…, trên cương vị Trưởng ban Tài chính kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh của xí nghiệp, đã nhiều đêm chị Hà trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để góp phần đưa xí nghiệp phát triển lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của việc sản xuất trang thiết bị, mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu của toàn quân, bảo đảm thu nhập cho người lao động tại đơn vị.

Trung tá An Thị Thu Hà nhận khen thưởng trong dịp tổng kết thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Sau những tính toán kỹ lưỡng, chị Hà tích cực tham mưu, đề xuất triển khai công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung vào các sản phẩm truyền thống, mũi nhọn của xí nghiệp. Đồng thời, chị dành nhiều tâm huyết, thời gian liên hệ, thiết lập mối quan hệ mật thiết với các cơ quan của ngành giáo dục, các học viện, nhà trường trong toàn quốc nhằm cung ứng sản phẩm phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Đặc biệt, chị đề xuất chủ trương “Hướng về khách hàng, mong muốn được phục vụ tốt nhất cho khách hàng” với tiêu chí cung cấp những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, bảo đảm tiến độ phù hợp với nhu cầu của khách hàng; luôn đi trước đón đầu xu hướng trong công tác huấn luyện quân sự để xây dựng dự án chiến lược trong sản xuất, kinh doanh.

Nhớ lại những năm tháng khó khăn đã trải qua, chị lại càng tự hào khi nhắc đến thành quả của đơn vị hôm nay. Doanh thu của xí nghiệp ngày càng được nâng lên. Sản phẩm của xí nghiệp có mặt ở hầu hết các trung tâm giáo dục và đào tạo, học viện, nhà trường trên cả nước. Tính từ năm 2013, riêng bộ phận kinh doanh đã tham gia tìm kiếm các hợp đồng sản xuất kinh doanh về cho xí nghiệp với trị giá hàng trăm tỷ đồng; góp phần bảo đảm việc làm và tăng thu nhập bình quân cho người lao động từ 4,5 triệu đồng lên mức 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2010 đến nay, chị Hà liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Với tâm huyết và sự tận tụy trong công việc của đơn vị, chị được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng nhiều bằng khen cùng nhiều khen thưởng trong các dịp tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào phụ nữ và công đoàn của xí nghiệp. Nói về thành tích đạt được, chị Hà khiêm tốn cho rằng, những đóng góp của mình còn nhỏ bé so với nhiều đồng đội. Với chị, gia đình hạnh phúc, ấm êm, các con chăm ngoan, học giỏi mới là thành quả lớn nhất mà chị chắt chiu, vun vén cả cuộc đời.

THU SA

Ảnh: TRẦN MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/lam-tron-hai-vai-539776