Làm tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến

Nhằm thống nhất nội dung, biện pháp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT); đưa công tác xây dựng, nhân ĐHTT đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa có chỉ đạo và hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân ĐHTT trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, TCCT yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nhân ĐHTT. Việc xây dựng, nhân ĐHTT phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT. Phát huy vai trò của hội đồng (tổ) thi đua-khen thưởng, hội đồng quân nhân, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng thực hiện công tác xây dựng, nhân ĐHTT; xây dựng, nhân rộng được nhiều ĐHTT có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn để xây dựng, nhân ĐHTT phải tích cực, nỗ lực phấn đấu để trở thành ĐHTT; đồng thời tích cực giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả với các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, để tạo thành phong trào đua, đuổi, vượt ĐHTT, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

MINH ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lam-tot-viec-xay-dung-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-651280