Làm tốt hơn nữa chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 11-1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự.

Ngày 11-1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong hai năm đi vào hoạt động, Ủy ban tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao nguyên trạng, trong đó có nhiều vấn đề phức tạp tồn tại trong thời gian dài. Bên cạnh đó, năm 2020 còn chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19 nhưng Ủy ban và các doanh nghiệp (DN) trực thuộc vẫn nỗ lực vượt mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt nhiệm vụ bảo toàn vốn nhà nước tại DN với điểm sáng là thu ngân sách công ty mẹ của 17 trong số 19 tập đoàn vượt 12% kế hoạch đề ra. Ðây là thành tích đáng được ghi nhận và biểu dương. Cùng với đó, Ủy ban và các DN đã phê duyệt và triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm, là các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn. Cụ thể: Xây dựng Ủy ban là một cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN. Thực hiện tốt chức năng đại diện chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty và mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại DN. Thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của DN. Nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh cho các tập đoàn, tổng công ty thuộc thẩm quyền; tiếp tục công việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa DN với tiến độ nhanh hơn, bảo đảm chất lượng hơn. Ðồng thời làm tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, DN thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một số cá nhân có thành tích xuất sắc.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/lam-tot-hon-nua-chuc-nang-dai-dien-chu-so-huu-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-631471/