Làm tốt công tác văn hóa thông tin

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền Mỹ Đức đã nỗ lực thực hiện tốt công tác văn hóa - thông tin - thể dục thể thao (VH - TDTT), góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa của toàn huyện.

Từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, Phòng VH -TT, Trung tâm VH - TT huyện và cơ sở làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước...

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc Hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Mỹ Đức, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, và chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chùa Hương, công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ...

Đặc biệt, huyện đã triển khai tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử, niêm yết bộ Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và nơi công cộng; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức triển khai Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, vẽ tranh tường với diện tích 1.100m2, đường hoa 4.600m.

Huyện Mỹ Đức đón nhận Bằng di tích quốc gia quần thể Hương Sơn – Chùa Hương (Ảnh: N.C)

Cấp phát 165 mẫu tranh tuyên truyền cổ động, 968 cuốn sách, 65 đĩa DVD nội tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị - văn hóa của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Tiến hành kiểm tra 34 cơ sở kinh doanh karaoke, xử phạt hành chính 172.500.000đ; tháo dỡ 74 băng rôn, 650 tờ quảng cáo rao vặt sai quy định; Kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ trong Lễ hội Chùa Hương 2018 thu giữ 1.020 khẩu súng nhựa, đồ chơi nguy hiểm, 320 cuốn sách in sao lậu, lập biên bản 02 trường hợp bói toán và đưa ra khỏi khu vực lễ hội, tháo dỡ 02 biển hiệu sai quy định. In 3.000 cuốn sổ tay du lịch để tuyên truyền quản bá tiềm năng du lịch của huyện.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra xét công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2016-2018: Kết quả đến nay có 110/122 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa đạt 90,16%, đạt 102% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao; 3/3 tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt 150% chỉ tiêu HĐND huyện và Thành phố giao; 46.640/53.000 hộ gia đình văn hóa đạt 88% tăng 387 hộ so với cùng kỳ, đạt 100% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao.

Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lam-tot-cong-tac-van-hoa-thong-tin-84926.html