Làm tốt công tác quản địa bàn, chủ động xử lý mọi tình huống

Ngay sau khi CAQ Ba Đình, Hà Nội tổ chức hội nghị mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự (TPHS), tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn quận, CAP Ngọc Khánh (Ba Đình) cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực…

CAP Ngọc Khánh tập trung kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng tại các khu nhà trọ, khách sạn

CAP Ngọc Khánh tập trung kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng tại các khu nhà trọ, khách sạn

Điều đáng chú ý, để đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn, việc quan trọng nhất là công tác điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng địa bàn, nắm vững tình hình ở cơ sở được Ban chỉ huy CAP Ngọc Khánh quan tâm, quán triệt đến toàn bộ CBCS.

Không để phát sinh tội phạm

Ngay trong ngày đầu triển khai kế hoạch, khoảng 14h ngày 15/9, tổ công tác CAP Ngọc Khánh làm nhiệm vụ tuần tra khi đến đoạn đối diện số nhà 29 Cầu Giấy thì phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Duy (quê Hưng Yên) đang đứng cạnh 2 thùng catton, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trọng 2 thùng catton trên có khoảng gần 200 đôi giày, dép các loại, gắn nhãn mác và in chữ nước ngoài. Làm việc với tổ công tác, Duy không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại CAP Ngọc Khánh, Duy khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua từ các chợ cửa khẩu tại Lạng Sơn về bán kiếm lời.

Công an phường Ngọc Khánh đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và phối hợp cùng với Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Ba Đình tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luât.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp TPHS, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn, CAP đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện. Theo đó, CAP Ngọc Khánh đã tổ chức, lập thành 3 tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính các khu nhà trọ và khách sạn trên địa bàn.

Trong những ngày đầu kiểm tra cho thấy, việc nhiều người dân ngoại tỉnh, đặc biệt là những người lao động về tạm trú trên địa bàn thực hiện công tác khai báo tạm trú còn chưa thực hiện nghiêm, các chủ nhà trọ chưa kiên quyết nhắc nhở cũng như thực hiện khai báo khách lưu trú, thuê trọ.

Hàng trăm đôi giày, dép nhập lậu được CAP Ngọc Khánh kiểm tra phát hiện trong ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch

Theo Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, quá trình kiểm tra, đối với những trường hợp chưa khai báo tạm trú, tạm vắng hoặc không có giấy tờ tùy thân đều được CBCS trong lúc làm nhiệm vụ yêu cầu về CAP viết tường trình để có biện pháp nắm bắt, xử lý theo quy định. Từ việc làm “chặt” như trên sẽ phần nào hạn chế được nguyên nhân vi phạm pháp luật và không để phát sinh tội phạm.

Chủ động trong mọi tình huống

Trung tá Nguyễn Đức Quý – Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, thực hiện kế hoạch số 274/KH-CAHN-PC02 ngày 07/9/2019 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp TPHS, tập trung đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 15/9/2019 đến 14/11/2019; Kế hoạch 384 của CAQ Ba Đình, CAP Ngọc Khánh đã xây dựng kế hoạch triển khai.

“CAP Ngọc Khánh phối hợp với các lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn; Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tập trung là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, CAP cũng tuyên truyền mạnh mẽ, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, bắt giữ và cung cấp thông tin về ổ nhóm tội phạm…”, Trung tá Nguyễn Đức Quý cho biết.

Trung tá Nguyễn Đức Quý cũng chia sẻ, quá trình triển khai, lưc lượng CAP tập trung đấu tranh, phòng ngừa các tụ điểm phức tạp về hình sự như: các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện ANTT, dễ phát sinh tội phạm cướp tài sản như ngân hàng, hiệu vàng, quỹ tiết kiệm…; các tụ điểm vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại.

Qua kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng những người vi phạm đều được mời về CAP để xử lý theo quy định

Còn Trung tá Phạm Huy Quảng – Phó Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, đối với công tác phòng ngừa xã hội, Ban chỉ huy CAP tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức tuyên truyền phòng ngừa nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản, vận động người dân gia cố cửa, lắp đặt các thiết bị… phòng chống trộm cắp.

Đặc biệt, đối với lực lượng CSKV đẩy mạnh công tác nắm tình hình, lên danh sách tiến hành kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục, cảm hóa số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đối tượng có tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm.

“Khi có vụ việc xảy ra, CAP báo ngay cho đội nghiệp vụ phối hợp tiến hành xác minh, điều tra, tổ chức truy bắt. Rà soát các đầu mối, đối tượng nghi vấn, áp dụng các biện pháp trinh sát để nắm thông tin, tài liệu về biểu hiện hoạt động hiện hành, bất minh về thời gian, di biến động, bất minh về kinh tế, quan hệ để xác lập hiềm nghi. Từ việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm chắc mọi di biến nên CAP luôn chủ động trong mọi tình huống”, Trung tá Phạm Huy Quảng nhấn mạnh.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/lam-tot-cong-tac-quan-dia-ban-chu-dong-xu-ly-moi-tinh-huong/826246.antd