Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng góp phần giữ bình yên biên giới

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, được BĐBP Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Trong những năm qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đối ngoại biên phòng (ĐNBP), ngoại giao nhân dân (NGND) với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường niên vào mùa xuân, thanh niên thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) và thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) tổ chức chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới. Ảnh: Danh Dũng

Theo Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh: “BĐBP Quảng Ninh luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác ĐNBP; tăng cường hợp tác, thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, vùng biển nước bạn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển có liên quan đến hai bên, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...”.

BĐBP Quảng Ninh đã tăng cường, mở rộng quan hệ ĐNBP cả ở cấp BĐBP tỉnh, cấp đồn, hải đội Biên phòng. Ở cấp Bộ Chỉ huy, đơn vị đã cùng BĐBP Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng hội đàm định kỳ với Tổng đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Quân khu Quảng Tây (Trung Quốc); tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ biên phòng tại Liễu Châu, Quảng Tây; sơ kết 2 năm triển khai hoạt động Chung tay kết nghĩa đồn - trạm (chi đội) hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên...

Ở cấp đồn Biên phòng, hai bên đã đẩy mạnh các hoạt động hội đàm định kỳ, đột xuất, trao đổi qua đường dây nóng và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp đối ngoại khác. Thông qua các hoạt động phối hợp, hai bên đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt nội dung Hiệp định Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) và Trạm Kiểm tra Biên phòng Đông Hưng, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) xây dựng và phát triển mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên” trở thành kiểu mẫu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, công tác ĐNBP được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chú trong phát triển, thường xuyên thăm hỏi, giao lưu, văn hóa, thể thao trong những ngày lễ, Tết, giao lưu hợp tác công tác chính trị, nhằm củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, tăng cường giao lưu, hợp tác các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức; định kỳ luân phiên tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ và thiết lập đường dây nóng để trao đổi thông tin. Thông qua đường dây nóng, hai bên kịp thời thông báo cho nhau các hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động xuất nhập cảnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép...

Cùng với việc thực hiện tốt công tác ĐNBP, BĐBP Quảng Ninh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương thực hiện công tác NGND, triển khai nhiều dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo; tăng cường hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa thôn – bản biên giới... Đến nay, các địa phương đã tổ chức ký kết nghĩa 8 cụm dân cư hai bên biên giới (7 cụm cấp thôn (bản), 1 cụm cấp xã). Từ đây, nhân dân biên giới đã “không còn khoảng cách”, đoàn kết, thúc đẩy việc hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, du lịch...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Trạm Kiểm tra Biên phòng Đông Hưng tổ chức diễn tập chống khủng bố tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: Danh Dũng

Việc tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân là bước đi then chốt thắt chặt thêm tình hữu nghị hai bên biên giới. Hai bên đã tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật, giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của địa phương hai bên biên giới, như dịp Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Quốc khánh của 2 nước... Đặc biệt, thường niên chính quyền địa phương thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức hội chợ thương mại giữa hai bên; tổ chức chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai bên. Những tiết mục ca múa với chủ đề ca ngợi tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa, tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc và khát vọng hòa bình, khát vọng tuổi trẻ đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho nhân dân hai bên biên giới.

Với những nỗ lực của BĐBP Quảng Ninh, công tác ĐNBP và NGND được phát triển một cách toàn diện, có chiều sâu góp phần quan trọng trong việc bồi đắp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển”.

Danh Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lam-tot-cong-tac-doi-ngoai-bien-phong-gop-phan-giu-binh-yen-bien-gioi/