Làm tốt công tác điều tra cơ bản trong đấu tranh với tội phạm về kinh tế

Đại tá Trần Mưu chỉ đạo tại buổi giao ban.

Đại tá Trần Mưu chỉ đạo tại buổi giao ban.

Ngày 9-4, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CSKT) CATP Đà Nẵng tổ chức giao ban Quý I-2019. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan CSĐT chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng phòng CSKT CATP cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là việc các đối tượng lợi dụng tình hình sôi động về bất động sản trên địa bàn thời gian gần đây để giả danh là người được giao bán đất; tự dựng các thông tin, hồ sơ ảo rồi rao bán; nhận tiền từ những người có nhu cầu mua nhưng sau đó không thực hiện theo nội dung cam kết, chiếm đoạt tiền, chiếm dụng vốn…; Các đối tượng sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi với số lượng người bị lừa đảo nhiều, gây thiệt hại lớn; các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại…vẫn diễn biến phức tạp.

Tại buổi giao ban, Đại tá Trần Mưu yêu cầu Phòng CSKT rà soát lại quy chế phối hợp đã ký kết với các cơ quan như Cục thuế, Hải quan và Bảo hiểm xã hội thành phố để tham mưu, kiến nghị điều chỉnh lại các điều khoản phù hợp với thực tế. Đối với tình hình phức tạp liên quan đến đất đai và các công ty bất động sản có trụ sở tại thành phố trong thời gian gần đây, Đại tá Trần Mưu chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra cơ bản không để các đối tượng lợi dụng tình hình để lừa đảo, có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân tập trung khiếu kiện gây mất ANTT.

M.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204625_lam-tot-cong-tac-dieu-tra-co-ban-trong-dau-tranh-voi-toi-pham-ve-kinh-te.aspx