Làm tốt công tác dân vận

5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và xây dựng 'thế trận lòng dân' ngày càng vững chắc.

5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Hướng về vùng khó khăn

Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Nhờ vậy, công tác dân vận trong LLVT tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn.

 Lực lượng vũ trang tỉnh trồng tặng bưởi da xanh cho người dân Khánh Vĩnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh trồng tặng bưởi da xanh cho người dân Khánh Vĩnh.

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện kế hoạch phân công địa bàn làm công tác dân vận, xóa đói, giảm nghèo ở các xã khó khăn của Quân khu 5 giao, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo và giao địa bàn cho các khối thi đua trong LLVT tỉnh tham gia xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả tại các xã khó khăn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (các xã: Thành Sơn, Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn; Sơn Thái, Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh), với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. LLVT tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động các hộ nghèo, cận nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây, con giống. Qua đó, đã hỗ trợ các gia đình về phân bón, thuốc trừ sâu, máy bơm nước tưới cây và hơn 3.500 ngày công trồng tặng 1,1ha cây chuối bồ hương, 2ha keo, 3ha cây xà cừ, 1ha xoài, hơn 10.000 cây chôm chôm, mít nghệ, hơn 6ha bưởi da xanh; tặng 35 con bò giống, 80 con heo giống, 300 con gà giống và một số phương tiện sản xuất như: Dụng cụ lò rèn, máy bơm nước, xe nước mía. Hình thức hỗ trợ cây, con giống để chuyển đổi đối tượng sản xuất phù hợp đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, tạo điều kiện để các gia đình gặp khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đã góp phần giúp 60 hộ nghèo, cận nghèo ở 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, các đơn vị LLVT tỉnh hỗ trợ dụng cụ cấp dưỡng, đào giếng nước sinh hoạt cho các trường học của 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thăm, tặng quà các dịp lễ, Tết cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị làm công tác dân vận tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, với vai trò là trưởng nhóm, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực cùng các đơn vị trong nhóm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, giúp các hộ nghèo người dân tộc thiểu số chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nuôi 2 cháu mồ côi cha mẹ ăn học từ mẫu giáo cho đến hết lớp 12; hỗ trợ dụng cụ cấp dưỡng, vật chất phục vụ giảng dạy, sinh hoạt, học tập cho các cháu của các trường mầm non, tiểu học ở xã Khánh Phú trị giá hơn 780 triệu đồng, hơn 400 ngày công…

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngoài các hoạt động giúp dân xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, LLVT tỉnh đã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, đến nay được hơn 2 tỷ đồng; xây tặng nhiều nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho người nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn… Cùng với đó, LLVT tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng nhiều công trình nông thôn mới cho các địa phương. Điển hình như công trình Nhà văn hóa cộng đồng thôn Giang Biên, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (hơn 150 triệu đồng và gần 400 ngày công); đường bê tông liên thôn ở xã Cam Tân, huyện Cam Lâm (420 triệu đồng và hơn 500 ngày công)...

Lực lượng vũ trang tỉnh sửa chữa trường học bị tàn phá bởi cơn bão số 12 năm 2017.

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia hơn 9.000 ngày công tu sửa, làm mới hơn 100km đường giao thông nông thôn, nạo vét 250km kênh mương nội đồng, giúp nhân dân thu hoạch 12ha hoa màu… LLVT tỉnh cũng luôn phát huy vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt là kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017, cơn bão số 8 và số 9 năm 2018, với hơn 15.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học... Những tháng đầu năm 2020, LLVT tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Quân y 87, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đặc biệt là phối hợp với các đơn vị, địa phương thành lập các khu cách ly để tiếp nhận cách ly tập trung phòng dịch theo quy định đối với hơn 1.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về.

Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để làm tốt công tác dân vận trong thời gian tới, từng cấp ủy đảng, từ Đảng ủy Quân sự tỉnh đến các chi bộ phải cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm, chỉ thị, hướng dẫn về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước và quân đội vào hoạt động thực tiễn; luôn có sự đổi mới cơ bản, toàn diện cả về nhận thức, trách nhiệm, yêu cầu, nội dung, hình thức và biện pháp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo phải được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tạo bước phát triển mạnh mẽ, đúng hướng, có chiều sâu; tham gia có hiệu quả việc xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, chú trọng các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202007/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-quan-su-tinh-lan-thu-viii-nhiem-ky-2020-2025-lam-tot-cong-tac-dan-van-8171735/