Làm tốt công tác chuyên môn và công tác Hội phụ nữ

Ngày 26/5, Đại hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra tại Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Hội Phụ nữ Bộ Công an đề ra.

Đảm nhận, duy trì các công trình, phần việc thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Hội Phụ nữ Cục cũng tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mỗi hội viên; thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động nghĩa tình, từ thiện, hoạt động vì môi trường.

Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được lồng ghép linh hoạt phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị, tạo không khí phấn đấu thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, lan tỏa sâu rộng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lịch sử, hội viên Hội phụ nữ Cục đã tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ... Nhiều đề xuất trong báo cáo chuyên đề tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ... được sử dụng trong chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và Xây dựng lực lượng CAND.

Hội viên phụ nữ Cục còn tích cực tham gia các cuộc thi và đoạt nhiều giải thưởng cao như: Giải B Búa Liềm vàng (Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, năm 2019); Giải A Cuộc thi giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống (giai đoạn 2019 - 2020) do Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Giải A Cuộc thi Sáng tác tranh về gương “Người tốt, việc tốt” CAND (năm 2020)...

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công tác lý luận và từ điển - bách khoa thư CAND, hội viên Hội Phụ nữ Cục đã tham gia 02 đề tài cấp nhà nước, 11 đề tài cấp bộ và 07 đề tài cấp cơ sở; trực tiếp làm chủ nhiệm 03 đề tài cấp bộ và 04 đề tài cấp cơ sở, 03 chuyên đề lý luận; chủ trì và tham gia hoàn thành 26 chuyên đề nghiên cứu chiến lược, 30 báo cáo tham mưu chiến lược…

Đại hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử thành công tốt đẹp và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huy Hoàng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lam-tot-cong-tac-chuyen-mon-va-cong-tac-hoi-phu-nu-643033/