Làm thêm bãi đậu xe trước nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất

Sở GTVT TP.HCM đánh giá bãi đậu xe trước nhà ga quốc tế là cần thiết để giải quyết tình trạng xe dừng, đỗ tràn lan trên các tuyến ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có ý kiến đối với đề xuất làm bãi đỗ xe ở khu đất gần nhà ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT nhận thấy việc sử dụng khu đất tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế làm bãi đậu xe là cần thiết. Bãi đậu xe này góp phần ổn định tình hình giao thông khu vực sân bay, đảm bảo diện tích bãi đỗ xe cho các loại xe taxi, tránh tình trạng dừng, đỗ tràn lan trên các tuyến ra vào sân bay.

Bãi đậu xe 5 tầng trước nhà ga trong nước được người dân lựa chọn gửi xe khi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

Bãi đậu xe 5 tầng trước nhà ga trong nước được người dân lựa chọn gửi xe khi vào sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

Động thái này đưa ra sau khi UBND TP đề nghị thường trực Ban chỉ đạo 167, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc thuê đất làm bãi đậu xe.

Theo Sở GTVT, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào dịp lễ, Tết. Tình trạng các phương tiện dừng, đỗ tràn lan để đón người thân tại sân bay cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông và ùn tắc khu vực này.

Ba năm nay, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất thường gửi xe tại nhà xe 5 tầng phía trước nhà ga trong nước. Bãi đậu xe này gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng nổi có sức chứa khoảng 3.000 xe máy và hơn 1.700 ôtô.

Sỹ Đông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lam-them-bai-dau-xe-truoc-nha-ga-quoc-te-san-bay-tan-son-nhat-post994521.html