Làm thế nào để bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành?

Đó là nội dung cuộc trò chuyện giữa nhà báo Mỹ Linh cùng hai vị khách mời trong chuyên mục 'Chuyện bên ly cà phê'.

Cha ruột đánh con 10 tuổi rạn sọ não, Bảo mẫu tung hứng đánh đập bé 2 tháng tuổi, Cô giáo trường mầm non cầm dao dọa các bé… - những tiêu đề bài báo liên tiếp khiến công chúng ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.

Người ta vẫn tưởng rằng, trẻ em khi được sống trong vòng tay của bố mẹ và nhà trường sẽ luôn được chở che, yêu thương. Vậy mà thời gian gần đây, công luận đã vô cùng bàng hoàng khi phát giác ra nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành một cách tàn nhẫn, bởi chính những người thân trong gia đình hoặc giáo viên của các em.

Hậu quả của những vụ việc này là trẻ em chịu nhiều tổn thất về thể chất và tinh thần, để lại những di chứng vô cùng nặng nề trong suốt quãng đời còn lại của các em. Một lần nữa, cả xã hội đang đứng trước câu hỏi lớn: Làm thế nào để bảo vệ những mầm non tương lai của đất nước?

Từ trái qua phải: TS. Trần Thành Nam, ông Đặng Hoa Nam, nhà báo Mỹ Linh.

TS. Trần Thành Nam, Trưởng Khoa các khoa học giáo dục, trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội bày tỏ: "Tôi thấy những hành động đó rất bất nhẫn. Tôi không dám xem hết nội dung của các clip, trong lòng cảm thấy rất đau đớn". Ông cũng cho biết, nhiều người vẫn có niềm tin "yêu cho roi cho vọt", làm cho con sợ, con nể mình để giáo dục con. Niềm tin này lại có thể củng cố cho những hành vi bạo hành trẻ.

Cùng bàn luận xung quanh vấn đề này, nhà báo Nguyễn Mỹ Linh đã có cuộc trò chuyện với TS. Trần Thành Nam và ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em:

Café sáng với VTV3

Nguồn VTV: http://vtv.vn/xa-hoi/lam-the-nao-de-bao-ve-tre-khoi-nan-bao-hanh-2017121215300472.htm