Lâm 'Tây' không thể giúp Hải Phòng thoát thua trước Quảng Nam

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã để ĐKVĐ Quảng Nam FC đánh bại với tỉ số 0-2 với hai bàn thắng do công Thiago và Thanh Trung.

Hành quân tới Lạch Tray với tâm lý không tốt sau khởi đầu khó khăn ở V-League 2018, Quảng Nam FC tỏ ra rất quyết tâm để cải thiện thành tích lẫn điểm số trên bảng xếp hạng ở vòng 5.

Quyết tâm đó được HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện khi tái hợp cặp “song sát” Nguyễn Trung Đại Dương và ngoại binh hay nhất V-League 2017 – Junior Claudecir ở phía trên, nhằm tạo ra sức ép về khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Thế trận diễn ra cân bằng khi hai đội đều có những pha lên bóng về phía khung thành lẫn nhau. Tuy nhiên, các tình huống triển khai bóng của Hải Phòng FC tỏ ra dễ bị bắt bài hơn bởi họ sử dụng rất nhiều pha bóng dài nhưng điều đó không quá khó để Thiago hóa giải.

Ngược lại, Quảng Nam FC dù không lên bóng nhiều nhưng lại tỏ cực kỳ nguy hiểm với lối chơi tạt cánh đánh đầu. Chỉ trong vòng 2 phút từ 12 đến 15, Lâm “Tây” đã phải trổ hết tài năng để cứu thua.

Nhưng đều gì đến đã đến, phút 16, từ pha phạt góc của đội trưởng Đinh Thanh Trung bên cánh trái, Đại Dương bật cao đánh đầu nguy hiểm đưa bóng đập vào xà ngang dội ra, rất may cho Quảng Nam FC là trung vệ Thiago đã có mặt đúng lúc đánh đầu tung lưới Hải Phòng FC, mở tỉ số 1-0 cho các nhà ĐKVĐ.

Nhận bàn thua, Hải Phòng FC buộc phải đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ, thực tế đã có những cơ hội được các chân sút chủ nhà tạo ra, nhưng sự xuất sắc của Phan Văn Cường đã từ chối mọi nỗ lực ghi bàn của họ. Vì vậy, thầy trò Việt Hoàng đành chấp nhận bị dẫn sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Quảng Nam FC đã chủ động chơi chậm với một đội hình thấp để chờ đợi những cơ hội phản công. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Hải Phòng FC là đội kiểm soát bóng nhiều hơn.

Việc kiểm soát bóng nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hải Phòng FC đã phải trả giá đắt với bàn thua thứ hai.

Phút 58, Thanh Trung và Quang Huy có pha phối hợp đẹp mắt để loại bỏ hàng phòng ngự Hải Phòng FC, sau đó đội trưởng Quảng Nam FC tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Văn Lâm nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Quảng.

Dù đã rất nỗ lực ở phần lớn thời gian thi đấu còn lại, nhưng Hải Phòng FC cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự số đông của Quảng Nam FC. Qua đó, đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2 ngay trên sân Lạch Tray.

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/lam-tay-khong-the-giup-hai-phong-thoat-thua-truoc-quang-nam-86131.html