'Lâm tặc' lập xưởng cưa dã chiến giữa rừng 'xẻ thịt' hơn 10 cây bạch tùng cổ thụ

Từ đầu tháng 11-2020 đến nay, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó “nóng” nhất là các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà. Mới đây, cơ quan chức năng lại phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên tại xã Đạ Đờn (H. Lâm Hà). Theo thống kê ban đầu, “lâm tặc” đã triệt hạ hơn 10 cây bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại tiểu khu 249 (xã Đạ Đờn) rồi cưa xẻ thành phách mang ra khỏi rừng.

“Lâm tặc” lập xưởng cưa giữa rừng để “xẻ thịt” hàng loạt cây bạch tùng.

“Lâm tặc” lập xưởng cưa giữa rừng để “xẻ thịt” hàng loạt cây bạch tùng.

Ngày 23-11, qua nguồn tin của quần chúng, phóng viên báo chí đã có mặt tại Tiểu khu 249 thuộc địa giới hành chính xã Đạ Đờn (H. Lâm Hà) để mục sở thị hàng loạt cây bạch tùng cổ thụ đã bị “lâm tặc” cưa hạ, “xẻ thịt” lấy gỗ ngay hiện trường. Tại đây, nằm trên một diện tích khá rộng, nhiều cây bạch tùng cổ thụ, trong đó có cây với tuổi đời hơn trăm năm, đường kính gốc với hai người ôm không xuể đã bị các đối tượng “lâm tặc” cưa hạ, lập xưởng cưa dã chiến, cưa xẻ gỗ ngay hiện trường.

Quan sát bằng mắt thường, khu vực rừng này còn rất nhiều cây rừng cổ thụ, mọc chen lẫn trong các loại cây khác um tùm, rậm rạp. Phía dưới là nhiều tầng thảm thực vật phong phú, dây leo chằng chịt. Đây cũng là khu rừng tự nhiên hiếm hoi còn lại, trong khi xung quanh đã hoàn toàn trở thành những vườn cà-phê của người dân địa phương.

Trao đổi với phóng viên báo chí, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết, khu vực rừng bạch tùng bị tàn phá thuộc lô b2, khoảnh 2, Tiểu khu 249, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, có 11 cây gỗ bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là hơn 20m3, trong đó có 7 cây bạch tùng, với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 14m3, còn lại là 4 cây dẻ, với khối lượng gỗ là hơn 6,3m3.

Cũng qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện 23 phách gỗ bạch tùng với tổng khối lượng 1,555m3 trong vườn cà-phê của ông N.V.T (54 tuổi, trú thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, H. Lâm Hà). Các phách gỗ này có cùng chủng loại và chiều dài với những lóng gỗ bị cắt khúc tại hiện trường vụ phá rừng bị khai thác trái pháp luật. Điều đáng nói, ông N.V.T là Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng ở TK 249, nơi hàng loạt cây cổ thụ vừa bị triệt hạ. Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với công an lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nêu trên; đồng thời lấy lời khai ông N.V.T.

Một cây bạch tùng bị “lâm tặc” cưa hạ, xẻ phách, rọc thanh chưa kịp tẩu tán.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông N.V.T khai mua số gỗ trên của B.M.C (38 tuổi, trú cùng thôn). Qua nắm bắt thông tin tại địa phương, bước đầu Hạt kiểm lâm xác định một nhóm gồm 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái pháp luật.

Ông Đồng Văn Tuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết, qua nắm bắt thông tin của quần chúng, bước đầu cơ quan đã xác định nhóm 6 đối tượng tình nghi khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực trên. Cũng theo ông Tuyên, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đang tiến hành cùng các cơ quan chức năng triệu tập các đối tượng tình nghi đến cơ quan công an để làm rõ vi phạm, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc phá rừng tại Tiểu khu 249, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng CAH Lâm Hà cho biết, xác định vụ phá rừng này có tính chất phức tạp nên đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Hạt kiểm lâm để điều tra truy tìm thủ phạm, xem số gỗ còn lại đã được đưa đi đâu, xem xét trách nhiệm của chủ rừng. Các cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường; triệu tập các đối tượng tình nghi để điều tra; củng cố hồ sơ khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng này.

L.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_235002_-lam-tac-lap-xuong-cua-da-chien-giua-rung-xe-thi.aspx