Lâm tặc đốn hạ cây bạch tùng đường kính gần một mét

Đối tượng hạ cây gỗ bạch tùng cổ thụ, tuổi đời khoảng 70-80 năm, khi đang vận chuyển ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết, đang điều tra mở rộng, truy kẻ chủ mưu thuê người cưa hạ gỗ.

Ngày 17-7, Thượng tá Trần Văn Trà - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, Cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng (tự Thắng điếc, SN 1982, ngụ thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà), để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với bị can Lê Văn Thắng

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với bị can Lê Văn Thắng

Đối tượng Thắng có hành vi vào rừng tự nhiên tại tiểu khu 265, xã Đông Thanh cưa trộm 1 cây gỗ bạch tùng cổ thụ, đường kính trung bình từ 80-85cm, cao hơn 10m.

Trước đó, khoảng tháng 4-2019, lực lượng chức năng triển khai công tác tuần tra, kiểm soát rừng đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Đức Thêm (SN 1979, ở Đông Anh – Hà Nội) đang vận chuyển một số phách gỗ bạch tùng ra khỏi khoảnh 2, tiểu khu 265, xã Đông Thanh.

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Thêm, Cơ quan Công an xác định Lê Văn Thắng là kẻ trực tiếp cưa hạ cây bạch tùng. Lực lượng chức năng đã bao vây, phong tỏa, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với các đối tượng, đưa về trụ sở Công an làm việc.

Đối tượng Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật vụ án (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Tại đây, đối tượng Thắng khai nhận, đã sử dụng cưa máy cưa hạ cây gỗ bạch tùng cổ thụ trên. Sau đó đối tượng tiếp tục dùng cưa máy xẻ cây bạch tùng này thành 4 phách, mỗi phách gỗ rộng 80cm, dày 16cm, dài 3m rồi dùng phương tiện cơ giới tự chế kéo gỗ ra ngoài đường lớn, thuê xe ôtô chở gỗ về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Trần Văn Trà cho biết, kết quả giám định, xác định số lượng lâm sản bị thiệt hại là 11,487m3 gỗ.

Ngày 16-7, Công an huyện Lâm Hà đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam bị can Lê Văn Thắng để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Cơ quan điều tra đang củng cố hành vi với đối tượng Đỗ Đức Thêm để xử lý theo luật định; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét kẻ chủ mưu đứng sau thuê Lê Văn Thắng cưa hạ gỗ. Bước đầu, Công an nhận định, Thắng là kẻ làm thuê.

Gỗ bạch tùng có mùi thơm tự nhiên dễ chịu, đường vân đẹp, sáng; tuy chỉ xếp vào loại gỗ nhóm IV nhưng giá trị ngang với nhiều loại gỗ xếp trên nhóm do có chất lượng tốt, được dùng phổ biến trong thiết kế nội thất gia đình, làm nhà nuôi chim yến nên có giá thành khá cao trên thị trường hiện nay.

Sau hàng loạt vụ phá rừng xảy ra, các ngành chức năng đang quyết liệt tuần tra, xử lý tệ nạn phá rừng, những kẻ vì lòng tham muốn triệt hạ rừng vẫn không biết sợ? Cần những bản án nghiêm khắc với đối tượng.

Cơ quan chức năng thu giữ số gỗ tang vật vụ án (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Đối tượng Thắng và cây gỗ bạch tùng y cưa trộm (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/lam-dong-lam-tac-lai-don-ha-go-quy-trong-rung-tu-nhien_77218.html