'Lâm tặc' cưa hạ hàng loạt cây thông lớn rồi dọn sạch hiện trường

Với thủ đoạn tinh vi là cưa hạ cây thông sát đất, sau đó lấp đất lại, phủ lên lớp cỏ và lá thông khô để xóa dấu vết của vụ phá rừng.

Ngày 7/12, tin từ Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, đề nghị điều tra làm rõ vụ phá rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 147A, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sau khi triệt hạ thông, các đối tượng dọn sạch hiện trường.

Sau khi triệt hạ thông, các đối tượng dọn sạch hiện trường.

Theo đó, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 147A, phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ phá rừng.

Tại hiện trường có những dấu vết bất thường, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường không thể nhận ra hiện trường của vụ khai thác gỗ trái phép này.

Các đối tượng chọn những cây gỗ lớn nhất để cưa hạ. Chặt âm gốc dưới mặt đất sau đó lấy đất lấp lại, phủ lên trên cùng một lớp cỏ khô.

Không chỉ gỗ, mà toàn bộ cành, lá sau khi khai thác cũng được các đối tượng dọn sạch khỏi hiện trường. Theo Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt, có 31 cây thông đã bị triệt hạ, đường kính gốc từ 35-65cm, lâm sản thiệt hại ước tính khoảng 23m3, thuộc đối tượng rừng phòng hộ.

Theo tìm hiểu được biết, vị trí rừng vừa bị khai thác trái phép đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất thuê để thực hiện dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Hiện vụ phá rừng đang được tiếp tục mở rộng, điều tra.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lam-tac-cua-ha-hang-loat-cay-thong-lon-roi-don-sach-hien-truong-d142813.html