Làm sao Mourinho có thể than vãn sau khi M.U đã chi 302 triệu bảng mua cầu thủ?

Không hiểu Jose Mourinho nghĩ gì khi ông vẫn yêu cầu Man United đưa về cầu thủ mới, dù đã đổ vào thị trường chuyển nhượng một số tiền chỉ có thua kém mỗi Man City.

HLV người Bồ Đào Nha liên tục than vãn về việc không có nhiều lựa chọn trong tour du đấu Mỹ mặc dù đội hình của Man United có không ít tài năng. Thậm chí, ông còn cho rằng mình đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết trên thị trường chuyển nhượng.

“Tôi đã đưa danh sách 5 cầu thủ cho CLB từ cách đây vài tháng và tôi đang chờ xem liệu có ai sẽ đến Old Trafford hay không. Kết quả trận đấu ngày hôm nay không quan trọng”, Mourinho nói.

Man United đã thắng Real Madrid 2-1

Trận đấu mà Mourinho nói tới là trận thắng Real Madrid 2-1, thế nhưng ông dường như quên mất rằng, Man United đã chi nhiều thứ 2 trong Top 6 đội hàng đầu Premier League kể từ năm 2016.

Thống kê cho thấy dưới thời Mourinho, Red Devils đã chi 302 triệu bảng, chỉ đứng sau Man City với 388 triệu bảng. Nghĩa là chỉ cần 1 cầu thủ nữa trong hè năm nay, họ sẽ đuổi kịp người láng giềng về mức độ xài tiền với những con số khủng.

Mourinho và phó chủ tịch Ed Woodward

Để so sánh, Liverpool chỉ chi 114 triệu bảng trong 2 năm qua, Chelsea là 168,5 triệu bảng, Arsenal là 161 triệu bảng và Tottenham là 76 triệu bảng.

Vì thế, Mourinho cứ phàn nàn nhưng những con số và danh sách cầu thủ hiện tại của Man United thì cho thấy một thực tế ngược lại.

Những cầu thủ đến Man United từ năm 2016

FRED - 52 triệu bảng

DIOGO DALOT - 19 triệu bảng

LEE GRANT - 1,5 triệu bảng

ROMELU LUKAKU - 90 triệu bảng

NEMANJA MATIC - 40 triệu bảng

VICTOR LINDELOF - 31 triệu bảng

ALEXIS SANCHEZ - trao đổi

PAUL POGBA - 89 triệu bảng

HENRIKH MKHITARYAN - 30 triệu bảng

ERIC BAILLY - 30 triệu bảng

ZLATAN IBRAHIMOVIC - tự do

Tổng số - 382,5 triệu bảng, thu về 80,5 triệu bảng

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/lam-sao-mourinho-co-the-than-van-sau-khi-mu-da-chi-302-trieu-bang-mua-cau-thu-622843.ldo