Làm sao để không còn những vụ việc đáng tiếc, chống người thi hành công vụ

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát giao thông, CA TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm lái xe taxi hất tung chiến sỹ cảnh sát giao thông lên nắp capô chạy dọc đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến -Tố Hữu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15g cùng ngày, trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một CSGT đã yêu cầu lái xe taxi vi phạm giao thông dừng xe để kiểm tra. Không chấp hành yêu cầu, lái xe này đã lao thẳng vào chiến sỹ CSGT. Chiến sỹ CSGT đã bị hất lên capô nhưng tài xế vẫn không dừng lại, tiếp tục cho ôtô tăng ga bỏ chạy. Khi taxi này chạy đến đường Tố Hữu, chiến sỹ CSGT đã nhảy được xuống. Phòng Cảnh sát giao thông đã ra thông báo tới CA các quận, huyện khẩn trương truy tìm để điều tra, làm rõ những hành vi của lái xe taxi này.

Trước đó, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đối với Đỗ Tấn Chức, 28 tuổi, quê Cần Thơ và tuyên phạt 14 năm tù tội “Giết người chưa đạt”. Khoảng 6g ngày 7-3-2018, Chức và bạn đi đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương, thì bị Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT, CA tỉnh Bình Dương ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên Chức không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Đến khu phố 2, phường Tân Bình thị xã Dĩ An, Chức cho xe đâm thẳng vào tổ tuần tra khiến 2 cảnh sát văng lên vỉa hè khoảng hơn 6m, bất tỉnh, xe tuần tra bị hư hỏng nặng.

Ảnh TL

Ảnh TL

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ chống người thi hành công vụ. Theo con số thống kê, năm 2018, trên toàn quốc xảy ra 55 vụ, 7 tháng đầu năm 2019 có 17 vụ chống người thi hành công vụ nói chung và chống lực lượng CSGT đang thi hành công vụ nói riêng, làm 2 đồng chí hy sinh, 27 người bị thương.

Luận ra, những kẻ tấn công người thi hành công vụ có thể bị truy cứu hình sự ở tội “Giết người chưa đạt”, “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” hoặc theo Điều 330 BLHS năm 2015 - tội "Chống người thi hành công vụ" (người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm). Phạm tội theo khoản 2 điều này còn bị xử phạt 2 đến 7 năm.

Quy định của pháp luật rất rõ ràng như vậy nhưng nhiều đối tượng vẫn bất chấp, liều lĩnh tấn công người thi hành công vụ. Nhiều ý kiến bày tỏ, không thể chấp nhận những hành vi bạo lực, chống đối người thi hành công vụ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của một số đối tượng. Mong rằng, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và lên án mạnh mẽ hành vi chống người thi hành công vụ; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức phát hiện, tố giác tội phạm; kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lam-sao-de-khong-con-nhung-vu-viec-dang-tiec-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-184798.html