Đà Nẵng hỗ trợ người dân và các đối tượng tuyến đầu phòng, chống dịch 580 tỷ đồng

Từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, TP. Đà Nẵng đã dành 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa, hộ nghèo, gia đình chính sách, người thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến nay, các địa phương đã chi trả 60% các gói hỗ trợ này. Trong đó, 2 quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang chi trả từ 70% - 85%.

Gói hỗ trợ thứ nhất được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua là mở rộng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, có những người lao động không có giao kết hợp đồng lao động như Giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ, thuyền viên phục vụ tàu du lịch, lái xe, phụ xe của 12 tuyến xe bus trợ giá của thành phố, lái xe, phụ xe các tuyến cố định, xe taxi...

HĐND thành phố Đà Nẵng thống nhất với Tờ trình của UBND thành phố về việc miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho 19.600 hộ tiểu thương. Thành phố dành hơn 85 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp năm học 2021-2022.

Đà Nẵng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu mỗi người từ 300.000 - 450.000 đồng/ngày tùy theo công việc

Đà Nẵng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu mỗi người từ 300.000 - 450.000 đồng/ngày tùy theo công việc

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết về việc hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Theo đó, người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; Người vận chuyển mẫu bệnh phẩm, bệnh nhân dương tính; Cán bộ y tế làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ tại tổ... được hỗ trợ từ 300.000 – 450.000 đồng/người/ngày.

Thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đặc thù; chế độ hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết để phòng, chống dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ cho vay chương trình giải quyết việc làm. Người dân trong khu phong tỏa có quyết định cách ly y tế được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng mỗi ngày, một nhân khẩu (trước ngày 15/8). Thành phố cũng dành 33 tỷ đồng chi hỗ trợ Ban điều hành Tổ dân phố.

Khi dịch bùng phát, thành phố Đà Nẵng vận động Tập đoàn Sun Group tặng 30.000 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu tặng hộ nghèo, khó khăn. Những người chưa nhận được quà từ Tập đoàn Sun Group, thành phố đã chi hỗ trợ 50.000 suất quà cho hộ khó khăn, hộ chính sách, mỗi hộ 500.000 đồng. Tiếp đó, từ nguồn cứu trợ của Chính phủ, Đà Nẵng đã xuất cấp 1.600 tấn gạo cho 108.000 nhân khẩu, mỗi khẩu 15kg.

Những ngày thực hiện giãn cách xã hội triệt để, Đà Nẵng cũng quyết định hỗ trợ 142.000 hộ khó khăn, trong đó hỗ trợ bằng quà mỗi hộ 500.000 đồng; 92.000 hộ được nhận tiền mặt 500.000 đồng. Mới đây nhất, thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ hộ dân toàn thành phố, mỗi hộ được hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt, trong đó hơn 66.000 hộ là người ở trọ, học sinh sinh viên thuê nhà.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay đang có hiểu lầm là hộ đã hưởng được hỗ trợ theo Quyết định 2840 rồi, nghe báo chí nói là hỗ trợ toàn dân thì hỏi là vì sao tôi không có 500.000 đồng đó. Vì vậy, phải giải thích cho dân hiểu rõ, 2 gói theo 2 Quyết định 2840 và gói Quyết định 2903 thực ra là một. Cộng 2 gói này là ra toàn dân, tổng cộng 368.289 hộ”./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-ho-tro-nguoi-dan-va-cac-doi-tuong-tuyen-dau-phong-chong-dich-580-ty-dong-889689.vov