Làm sạch môi trường từ các hoạt động tình nguyện

Cô Tô là hòn đảo nằm giữa trùng khơi, ngoài lượng rác thải sinh hoạt thì lượng rác từ nơi khác theo sóng biển vào bờ khá lớn. Vào mùa du lịch, gió biển thổi nhiều, các bãi biển cứ thu dọn xong hôm sau lại nhiều rác. Vậy là dọn rác ở bãi biển Cô Tô đã được nhiều tổ chức ban ngành cùng tham gia.

Hàng năm, Cô Tô đón khoảng 100 nghìn lượt khách, cộng với dân số Cô Tô hơn 6.000 người, vào mùa du lịch, lượng rác thải ra môi trường rất lớn, lên tới khoảng 14 tấn rác/ngày. Ngoài ra, còn kể tới rác từ các hoạt động chế biến thủy sản, ăn uống vui chơi sinh hoạt của người dân trên bờ thải ra, rác từ các tàu thuyền đánh bắt hải sản, các cơ sở chế biến sứa v.v. Công ty TNHH và Sản xuất thiết bị môi trường Thành An là đơn vị trực tiếp dọn rác chính ở bãi biển Cô Tô. Công ty có 39 lao động dọn rác, nhưng xem ra để làm sạch môi trường vẫn phải có sự vào cuộc của nhiều đơn vị chức năng khác.

Thành viên các CLB Xe đạp của TP Hạ Long và Cẩm Phả dọn rác ở bãi biển Hồng Vàn.

Thành viên các CLB Xe đạp của TP Hạ Long và Cẩm Phả dọn rác ở bãi biển Hồng Vàn.

Nhiều du khách khi đến Cô Tô đã tham gia dọn rác vệ sinh môi trường. Cuối tháng 4 vừa qua, nằm trong các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961 – 9/5/2021), CLB Xe đạp Bãi Cháy và CLB Xe đạp Hạ Long, CLB Xe đạp Cẩm Phả tổ chức chương trình diễu hành tại đảo Cô Tô với chủ đề “Hành trình theo dấu chân Bác”. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp “Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững”. Các thành viên của các CLB xe đạp này đã phối hợp với các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, lực lượng vũ trang, Công an huyện Cô Tô tổ chức làm sạch bãi biển Hồng Vàn (xã Đồng Tiến) và thu được 5 tấn rác thải các loại.

Anh Trần Văn Cảnh, thành viên của CLB Xe đạp Cẩm Phả chia sẻ: Tôi thấy rằng việc dọn rác làm sạch bãi biển là công việc của mỗi người dân khi đến Cô Tô. Vì rác ở đây từ ngoài khơi trôi vào, từ rong rêu tự nhiên nên ta không coi việc dọn rác là trách nhiệm của riêng ai. Hãy hình dung biển cả là bồn tắm khổng lồ của bạn, nếu trong chiếc bồn tắm nhà bạn có rác, thì khi tắm xong bạn có cảm giác thoải mái sạch sẽ không.

Cũng tại chương trình làm sạch bãi biển của các CLB xe đạp, tôi bắt gặp nhiều chiến sĩ của Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Lữ đoàn 242 đang dọn rác. Thiếu tá Vũ Văn Hà, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Cô Tô cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với Huyện đoàn Cô Tô hàng tuần đều có chương trình dọn sạch bãi biển. Mỗi lần ra quân chúng tôi có 40 chiến sĩ, vào mùa du lịch chúng tôi làm 4 lần/tháng, còn các mùa khác thì 1 lần/tháng.

Dọn rác là công việc hàng tuần của các chiến sĩ Tiểu đoàn Đảo Cô Tô, Lữ đoàn 242.

Từ nhiều năm trước, các ĐVTN huyện đã tích cực các hoạt động tình nguyện vào chiều thứ năm hàng tuần, tại các khu vực bãi biển Vàn Chảy, Hồng Vàn (xã Đồng Tiến), bãi Nam Hải (thị trấn Cô Tô), bãi Ba Châu, Vụng Vịnh (xã Thanh Lân). Anh Vũ Ngọc Hoàng, Bí thư Huyện đoàn Cô Tô cho hay: Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2021, chúng tôi đã có nhiều đợt ra quân làm sạch bãi biển với 520 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp trồng 200 cây xanh khu vực chùa Trúc Lâm Cô Tô; 20 cây tùng Cô Tô tại Trường Tiểu học Đồng Tiến (xã Đồng Tiến) ...

Việc dọn dẹp làm sạch môi trường Cô Tô giống như một nét văn hóa mà mọi người cùng tích cực tham gia, vì tất cả cùng tự hiểu làm sạch môi trường không chỉ cho riêng ai, mà tốt cho sức khỏe và môi trường du lịch của chính mình.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202105/lam-sach-moi-truong-tu-cac-hoat-dong-tinh-nguyen-2532365/