Làm rõ vụ xế taxi tố bị hành khách cứa cổ trong đêm

Ngày 30-7, CA thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc anh Nguyễn Văn T, SN 1992, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội, lái xe taxi tại Hà Nội trình báo về việc bị khách nam cầm dao cứa cổ rồi tẩu thoát.

Theo trình báo của anh Nguyễn Văn T, đêm 28-7, khi anh đang chờ khách tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thì có 2 nam thanh niên yêu cầu chở đi nhiều nơi, ra bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, lên sân bay Nội Bài, đi KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh, KCN Quang Châu - Bắc Giang rồi quay về Từ Sơn – Bắc Ninh.

Anh T trình báo bị hành khách cứa cổ trong đêm.

Thấy khách liên tục thay đổi địa điểm, anh T đã nghi ngờ, cảnh giác hạ kính xe đề phòng bất trắc có thể kêu cứu. Đến khoảng 1g sáng 29-7, 2 vị khách yêu cầu anh T đi vào một con đường vắng ở khu vực Từ Sơn, nhưng anh T từ chối và yêu cầu khách xuống xe.

Lập tức, một trong 2 thanh niên dùng dao cứa vào cổ anh T. Bất ngờ bị tấn công, anh T chống trả theo phản xạ và bật cửa xe lao ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Anh T được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện CA thị xã Từ Sơn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lam-ro-vu-xe-taxi-to-bi-hanh-khach-cua-co-trong-dem-119544.html