Làm rõ vụ vỡ thân đập bãi thải chứa quặng vàng ở Bồng Miêu

Ngày 20.3, Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666) có tờ trình gửi các cơ quan thông tấn báo chí 'giải thích' việc vỡ thân đập bãi thải chứa quặng vàng ở Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước trong thân đập và nước ở sông Bồng Miêu để kiểm tra. Ảnh: LP

Theo tờ trình của Công ty 6666, ngày 16.3, công ty đã đưa một xe múc đất vào khu vực đập bãi thải để san gạt bờ đập, mục đích trồng cây bảo vệ thân đập.

Trong quá trình san lấp, xe múc bị sa lầy nên đơn vị cho một chiếc xe khác vào kéo lên. Lúc kéo xe múc bị sa lầy, công ty có hạ một đoạn bờ đê và có tràn ra ngoài khoảng 5-10m3 nước. Phía công ty cho rằng nước này là nước mưa lâu ngày tích tụ chứ không phải là nước thải độc hại vì công ty đã tạm ngừng sản xuất. Sau đó, đoạn bờ đập được công ty khắc phục.

Phần thân đập bị vỡ có chiều dài 5m, chiều rộng 2m hiện đã được gia cố. Ảnh: LP

Trước đó, ngày 18.3, Cục Bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung phối hợp với Sở TNMT Quảng Nam đến kiểm tra hiện trường tại khu vực đập bãi chứa quặng thải.

Kết quả kiểm tra, một đoạn thân đập bị vỡ và đã được gia cố với chiều dài 5m, chiều rộng 2m. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện xác cá chết do trước đó người dân đã thu dọn hết. Hiện Cục Bảo vệ môi trường đã lấy mẫu nước ở sông Bồng Miêu và bãi thải để phân tích, làm rõ có chất độc trong nước hay không.

Người dân địa phương cho rằng nước chảy ra từ bãi thải chứa quặng vàng của công ty 6666 khiến nước sông ô nhiễm, cá chết. Ảnh: LP

Trong các ngày 17 và 18.3, người dân thôn Bồng Miêu và Trà Sung (xã Tam Lãnh) phát hiện cá chết, nước sông Bồng Miêu đục, có mùi hôi khó chịu. Người dân cho rằng, nguyên nhân là do vỡ bờ đập chứa nước thải xử lý quặng của Công ty 6666 đóng trên địa bàn.

Trao đổi với ông Bùi Văn Ba – Trưởng Phòng khoáng sản (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam), ông Ba cho hay, hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước ở sông Bồng Miêu và bãi chứa quặng thải để kiểm tra, làm rõ có chất độc hại hay không. Sau khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho người dân được rõ.

L.Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lam-ro-vu-vo-than-dap-bai-thai-chua-quang-vang-o-bong-mieu-596703.ldo