Làm rõ vụ việc thiếu niên đánh giày bị trói tay chân

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc một thiếu niên đánh giày bị tay chân vào gốc cây gần công viên Thống Nhất.

Trước đó, vào sáng 17/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một thiếu niên khoảng 14- 15 tuổi, cởi trần, bị trói tay chân vào gốc cây gần Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau khi được người dân cởi trói, thiếu niên này cho biết, cậu làm nghề đánh giày, có quen biết với hai phụ nữ. Tối hôm trước, sau khi em chơi game tại quán internet thì bị hai người này trói vào gốc cây rồi đánh đập.

Hình ảnh cắt từ clip

Ngay khi clip xuất hiện, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình về hình ảnh này. Nhiều người cho rằng, dù cậu bé có lỗi cũng không thể trừng phạt bằng hình thức như vậy.

Nhận được thông tin về sự việc, Công an phường Lê Đại Hành đã vào cuộc xác minh và xác nhận có sự việc trên. Lãnh đạo Công an phường cho biết, hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/lam-ro-vu-viec-thieu-nien-danh-giay-bi-troi-tay-chan-268478.html