Làm rõ vụ một đối tượng chém 2 công an thương tích vì bị yêu cầu dừng xe

Có hành vi lạng lách, đánh võng và bị yêu cầu dừng xe, Mạnh dùng dao chém vào đầu một công an viên. Khi bị vây bắt, đối tượng này tiếp tục dùng dao rựa tấn công một công an khác khiến đồng chí này bị thương.

Thông tin vụ việc một đối tượng tấn công khiến 2 công an bị thương được xác nhận trên báo Dân Việt từ Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai. Đối tượng là Đinh Văn Mạnh (SN 1993), trú thôn Kế Tân, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 2/10. Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Phú Thiện) đang thực hiện chuyên đề về việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên Quốc lộ 25, đoạn qua thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô theo hướng từ thị xã Ayun Pa đến huyện Chư Sê có hành vi lạng lách, đánh võng.

Hình minh họa

Hình minh họa

Thấy lực lượng giao thông ra tín hiệu yêu cầu tạm dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng dừng xe, cầm một con dao rựa tấn công tổ công tác.

Hậu quả, anh Đinh Quang Thiện - công an viên thuộc Công an thị trấn Phú Thiện bị thương tích ở phần đầu.

Nguồn tin trên báo Công Lý, quá trình Công an huyện Phú Thiện vây bắt đối tượng, Thượng úy Đặng Văn Mạnh (đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Thiện) bị tấn công, đứt tay trái, đứt cơ bắp trái và nứt sọ.

Ngoài ra, đối tượng còn dùng dao chém vào bình xăng và lốp xe mô tô đặc chủng của tổ công tác.

Người dân thị trấn Phú Thiện đã cùng lực lượng chức năng tổ chức vây bắt. Đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Phú Thiện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-vu-mot-doi-tuong-chem-2-cong-an-thuong-tich-vi-bi-yeu-cau-dung-xe-a406060.html