Làm rõ vụ hơn 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển đang tiếp tục điều tra, làm rõ 2 vụ vận chuyển hơn 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc bị bắt giữ trong thời gian qua.

Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) vừa cho biết liên tiếp thời gian gần đây lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển xăng dầu bằng đường biển không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, trước đó, ngày 5/10, trên khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, Đội kiểm soát hải quan, Tổ công tác của Phòng Pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tiến hành kiểm tra tàu dầu mang số hiệu HP – 1852 phát hiện trên tàu có chở 58.000 lít dầu DO và 50.000 kg dầu FO.

Liên tiếp phát hiện và bắt giữ vận chuyển xăng, dầu không rõ nguồn gốc (Ảnh: Minh họa).

Tại thời điểm kiểm tra, tàu HP - 1852 được xác định là hoạt động không đúng phạm vi được quy định trong giấy phép.

Chủ thuyền xuất trình được với lực lượng chức năng về giấy tờ của phương tiện và số hàng hóa trên. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận thấy còn nhiều điểm cần phải làm rõ.

Tiếp đó, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc- Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phát hiện, bắt giữ 1 tàu chở khoảng 50.000 lít xăng A92 không có giầy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cặp đôi nhảy dù bị điện giật.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/lam-ro-vu-hon-100000-lit-daukhong-ro-nguon-goc-d134143.html