Làm rõ vụ bé gái 15 tuổi sinh con nghi bị bác ruột làm hại

Khi cháu M. có bầu và sinh em bé, anh Q. gặng hỏi thì ngỡ ngàng nghe con gái kể mình bị bác ruột hãm hiếp nhiều lần. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Mới đây, anh N.V.Q. (SN 1967), trú tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng về việc con gái là cháu N.T.M. (15 tuổi) bị hãm hiếp dẫn đến sinh em bé.

Được biết anh Q. cưới vợ và sinh được 4 người con, tuy nhiên người vợ của anh đã mất từ năm 2012. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 4 đứa con của anh không được đi học mà phải theo bố đi làm thuê kiếm sống.

Cháu M. (SN 2003) là con út của anh Q., sau một thời gian đi làm cùng bố và anh chị ở Hà Nội nhưng không đủ sức khỏe, M. đã về quê ở cùng gia đình bác ruột là N.V.N. (SN 1964).

Ngôi nhà nơi được cho là cháu M. bị bác ruột làm hại.

Vừa qua, cháu M. bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé. Sau khi sinh con, M. luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, có biểu hiện trầm cảm và hoảng sợ.

Phát hiện con gái bất ngờ có bầu, anh Q. gặng hỏi thì cháu M. cho biết đã bị bác ruột hiếp dâm từ năm 13 tuổi. M. còn kể, bác N. nhiều lần kề dao vào cổ đe dọa nếu cháu tiết lộ thì bác sẽ giết chết.

Ngay sau đó, anh Q. đã gửi đơn tố cáo ông N. đã hãm hiếp con gái dẫn đến có thai và gửi đến các cơ quan chức năng mong được làm rõ.

Nhận được thông tin, cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc điều tra. Sau khi lấy lời khai của nạn nhân và người đại diện của cháu M., cơ quan công an đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ. Tuy nhiên hiện ông N. V. N. đã bỏ đi khỏi địa phương.

Mới đây, sau khi cháu M. sinh em bé, cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc đã đến lấy mẫu ADN của con M. để đưa đi xét nghiệm, làm rõ ai là cha của đứa bé.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo cho biết: “Việc cháu M. bất ngờ sinh em bé trên địa bàn là có thật. Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh Q., Công an huyện Ngọc Lặc đã triệu tập nghi can để xác minh làm rõ nhưng người này đã bỏ đi khỏi địa phương. Hiện nay vẫn chưa thể xác định được ông N. đi đâu”.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lam-ro-vu-be-gai-15-tuoi-sinh-con-nghi-bi-bac-ruot-lam-hai-a369515.html