Làm rõ vụ án mạng từ hiện trường TNGT

Ngày 11-6, CAH Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ vụ án mạng 2 nữ nhân viên karaoke gọi đồng bọn chặn đánh người chết và bị thương. Điều đáng nói, hiện trường ban đầu là vụ tai nạn giao thông 2 người thương vong, tuy nhiên lực lượng CA đã vén màn bí mật là vụ án mạng, lần lượt bắt giữ 7 đối tượng tham gia.

Ngày 11-6, CAH Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết đã làm rõ vụ án mạng 2 nữ nhân viên karaoke gọi đồng bọn chặn đánh người chết và bị thương. Điều đáng nói, hiện trường ban đầu là vụ tai nạn giao thông 2 người thương vong, tuy nhiên lực lượng CA đã vén màn bí mật là vụ án mạng, lần lượt bắt giữ 7 đối tượng tham gia.

Hiện trường vụ án mạng.

0 giờ ngày 6-6, người dân phát hiện 2 thanh niên nằm bất tỉnh bên đường thuộc tổ dân phố 3, TT Đức Phổ, H. Đức Phổ với nhiều vết thương do ngã xe. Hiện trường xe máy ngã gần 2 nạn nhân, bà Huỳnh Thị Thái (trú tổ dân phố 4, TT Đức Phổ) là người đầu tiên phát hiện 2 nạn nhân nằm bên lề đường cho biết: “Tôi đang đi chở hàng thì phát hiện trong bóng tối ven đường có tiếng kêu cứu. Tôi lại gần phát hiện 2 thanh niên đang nằm, xe máy bên cạnh”.

Danh tính 2 thanh niên được xác định là Ngô Thanh Bản (22 tuổi, trú xã Phổ Vinh, H. Đức Phổ) và Kiều Tấn Danh (31 tuổi, trú H. Bình Sơn). Nhận tin báo, CAH Đức Phổ khẩn trương có mặt đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng Ngô Thanh Bản tử vong ngay sau đó. Qua bước đầu khám nghiệm hiện trường, CQĐT CAH Đức Phổ phát hiện đây là vụ án mạng. Thượng tá Trần Ngọc Hải - Phó trưởng CAH Đức Phổ cho biết: “Chúng tôi khám nghiệm hiện trường thì phát hiện đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà là vụ án mạng. Tập trung điều tra gặp nhiều khó khăn khi vụ việc xảy ra vào đêm khuya, vắng người, không ai chứng kiến. Việc thu thập thông tin hiện trường, nhân chứng khó khăn. Bên cạnh đó nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng không thể cung cấp thông tin”. Khó khăn là vậy, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vụ án dần dần sáng tỏ, lần lượt các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ gồm Trương Bích Liễu (25 tuổi, trú tỉnh Long An), Bạch Thị Kim Hồng (19 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Quốc Phong (28 tuổi, trú xã Phổ Hòa), Cao Ngọc Hoàng (26 tuổi, trú xã Phổ Minh), Nguyễn Xuân Thơm (26 tuổi, trú xã Phổ Nhơn, cùng H. Đức Phổ), Trần Hoài Trung (26 tuổi, trú tổ dân phố 4, TT Đức Phổ) và Lê Anh Giôn (trú xã Hành Tín Đông, H. Nghĩa Hành) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

5 đối tượng bị bắt giữ.

Nội dung vụ án được làm rõ: Trước đó, 2 nạn nhân trong lúc hát karaoke thì Kiều Tấn Danh xảy ra xô xát với nữ tiếp viên Trương Bích Liễu. Liễu kể lại vụ việc cho nữ tiếp viên Bạch Thị Kim Hồng. Nghe vậy, Hồng liền gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Thơm và Lê Anh Giôn đến quán karaoke đánh Danh. Liễu cũng gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Quốc Phong đến đánh dằn mặt Danh. Nhận điện thoại, Phong gọi cho Cao Ngọc Hoàng và Trần Hoài Trung đến tham gia. Thơm và Giôn đến quán karaoke nhưng nghe nói khách chuẩn bị tính tiền nghỉ nên cả hai xuống gặp nhóm của Phong, Trung và Hoàng đang đứng tại trước nhà thờ thuộc tổ dân phố 5, TT Đức Phổ. Sau khi tính tiền, Bản chở Danh từ quán về nhà thì bị Hoàng, Phong, Trung, Giôn, Thơm chặn đường đánh. Trong lúc 2 nạn nhân điều khiển xe máy vượt qua thì bị Thơm dùng gạch ném trúng vào đầu Bản khiến cả hai ngã xuống đường thương vong. Nguyễn Quốc Phong khai tại CQĐT: “Tôi và 3 thanh niên khác đứng phía trước. Khi phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh xuống, tôi ra giữa đường chặn lại nhưng 2 thanh niên trên vượt qua. Lúc này, một trong hai thanh niên đứng phía sau cầm cục gạch ném trúng khiến 2 thanh niên ngã xuống đường. Xe máy vẫn tiếp tục chạy một đoạn rồi dừng lại bên lề đường gần ngã ba Nguyễn Du - Trần Quang Diệu. Thấy nạn nhân nằm quỵ, cả nhóm tôi bỏ đi”.

Trương Bích Liễu và Bạch Thị Kim Hồng

Đơn giản từ mâu thuẫn trong lúc tiếp khách, 2 nữ nhân viên phục vụ karaoke đã gọi bạn trai và thanh niên khác đến đánh khách dẫn đến án mạng. Chiến công xuất sắc phá án làm rõ từ hiện trường vụ tai nạn giao thông ra vụ án mạng, bắt 7 đối tượng của CAH Đức Phổ và Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi được người dân khen ngợi, biểu dương.

T.SỰ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190802_.aspx