Làm rõ việc một phu vàng rơi hầm vàng tử vong

Ngày 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đang điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong do bị rơi xuống hầm vàng tại khu vực đồi Thành Mỹ 1, thuộc lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (xã Đắc Pring, huyện Nam Giang).

 Khu vực nơi xảy ra vụ việc trên.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8/5, một nhóm người gồm: Trịnh Ngọc Ph. (49 tuổi, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước), Nguyễn Bông (43 tuổi, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn), Nguyễn Ngọc Ninh (33 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn), Nguyễn Văn Phi (32 tuổi, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) và Võ Văn Thuyền (26 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) đã bàn bạc thống nhất tổ chức khai thác vàng tại khu vực đồi Thành Mỹ 1 thuộc lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (xã Đăc Pring, huyện Nam Giang).

Đến ngày 13/5, cả nhóm tiến hành khai thác vàng tại hầm lò cũ (trước đây đã có người khai thác). Đến khoảng 14h ngày 18/5, khi Trịnh Ngọc Ph. đang leo xuống hầm để khai thác vàng thì bị rơi xuống hầm khiến Ph. bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/lam-ro-viec-mot-phu-vang-roi-ham-vang-tu-vong-tintuc437629