Làm rõ tình trạng vườn cây ăn quả ở Tuyên Quang bị phá hoại

Liên tiếp trong thời gian gần đây, vườn cây ăn quả của nhiều hộ dân ở thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang bất ngờ bị kẻ xấu chặt hạ khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vườn bưởi của gia đình bà Lê Thị Nga, thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn bị kẻ xấu chặt phá.

Ngày 11-8, vườn cây ăn quả của gia đình bà Nguyễn Thị Mức, thôn Bình Ca 1, đã bị kẻ xấu chặt hạ, phá hoại 54 cây, trong đó có 42 cây bưởi da xanh, tám cây bưởi Soi Hà, bốn cây cam Vinh. Ðến thời điểm bị phá hoại, vườn cây đã được hơn một năm tuổi với chiều cao trung bình khoảng 1 m. Do trong thôn cũng có nhiều hộ bị kẻ xấu phá hoại vườn cây cho nên gia đình bà Mức rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục trồng cây trên diện tích đất này nữa hay không. Gia đình bà Thức đã báo trưởng thôn, phó trưởng thôn đến hiện trường để kiểm tra, đến nay chưa xác định được kẻ phá hoại.

Không chỉ gia đình bà Mức, gia đình bà Lê Thị Nga (cùng thôn) cũng bị kẻ xấu chặt phá 64 cây bưởi hơn ba năm tuổi bắt đầu cho những quả đầu tiên. Bao vốn liếng đổ vào vườn cây giờ đây mất trắng khiến gia đình bà Nga điêu đứng. Ngay sau khi xảy ra gia đình đã báo cáo lên chính quyền địa phương, công an xã và công an huyện đã về lập biên bản điều tra sự việc nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Trước đó, cuối năm 2017, vườn bưởi của gia đình bà Nguyễn Thị Lan, thôn Bình Ca 1, cũng bị kẻ xấu chặt hạ.

Thôn Bình Ca 1, có 110 hộ gia đình với 420 khẩu. Diện tích đất trồng lúa hơn 10 ha, diện tích trồng cây ăn quả (cam, bưởi) khoảng hơn 20 ha (bao gồm cả đất soi bãi). Trước đây, người dân chủ yếu sống bằng việc trồng chè và cấy lúa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, nhờ việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cây ăn quả cho nên thu nhập của nhiều gia đình đã được cải thiện, trung bình mỗi năm ở thôn có hai đến ba hộ thoát nghèo nhờ phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Ðối với những hộ bị chặt phá vườn cây trong thời gian qua, cũng là những hộ mới vượt qua giai đoạn thoát nghèo và thuộc diện thu nhập ở mức trung bình của thôn, mỗi hộ chỉ có khoảng bốn đến năm sào đất để phát triển cây ăn quả và đây cũng là nguồn thu nhập chính giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Từ khoảng giữa năm 2017 đến nay, trung bình là cứ ba tháng xuất hiện một vụ kẻ xấu chặt phá, phá hoại cây trồng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó trưởng thôn Bình Ca 1 cho biết, thời gian vừa qua tình hình an ninh thôn diễn ra phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ phá hoại tài sản của nhân dân, đến gia đình bà Mức đã là trường hợp thứ tư. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này có thể xuất phát từ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai giữa các gia đình trong thôn. Thôn đã tổ chức tuyên truyền người dân xây dựng tình đoàn kết trong thôn bản, lực lượng dân quân cũng tổ chức tuần tra hằng đêm nhưng vẫn chưa thể hạn chế được tình trạng nêu trên.

Xã Tứ Quận hiện có hơn 300 ha cây ăn quả. Trong đó cây nhãn 8,4 ha, cây vải 7,5 ha, cây cam 111,4 ha; quýt 5 ha; bưởi 164,4 ha và một số cây phân tán khác. Việc liên tiếp xảy ra các vụ chặt phá cây ăn quả tại địa bàn thôn Bình Ca 1 khiến không chỉ người dân trong thôn mà người dân ở nhiều thôn khác trong xã hoang mang lo sợ. Công sức lao động, vốn liếng đầu tư, và bát cơm, manh áo của người dân đang bị đe dọa. Do vậy, các cơ quan chức năng của huyện Yên Sơn và tỉnh Tuyên Quang cần sớm điều tra làm rõ để người dân yên tâm sản xuất, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Ðại tá NGUYỄN VÂN HẢI

Trưởng Công an huyện Yên Sơn

Xã có hơn 800 hộ gia đình, hơn 1.900 người, trước đây người dân chủ yếu sống bằng cây lúa, cây chè. Nay, đang chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với diện tích 321,8 ha. Cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Hiện tượng chặt hạ, phá hoại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cuộc sống của người dân.

Ông HÀ XUÂN TIỆP

Chủ tịch UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiến hành điều tra, xác minh. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Ðại tá NGUYỄN VÂN HẢI

Trưởng Công an huyện Yên Sơn

Xã có hơn 800 hộ gia đình, hơn 1.900 người, trước đây người dân chủ yếu sống bằng cây lúa, cây chè. Nay, đang chuyển đổi sang trồng cây ăn quả với diện tích 321,8 ha. Cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Hiện tượng chặt hạ, phá hoại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cuộc sống của người dân.

Ông HÀ XUÂN TIỆP

Chủ tịch UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Bài và ảnh: HẢI CHUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/37492602-lam-ro-tinh-trang-vuon-cay-an-qua-o-tuyen-quang-bi-pha-hoai.html