Làm rõ thông tin xẻ thịt cá khủng bày bán tại cảng Hới

Ngày 6/5, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ người dân xẻ thịt cá voi quý hiếm dạt vào bờ là không chính xác. Ngư dân đánh bắt được con cá mập hoa nặng khoảng 1 tấn, không phải là cá dạt vào bờ.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một con cá nặng gần 1 tấn được ngư dân Sầm Sơn mổ thịt, bày bán công khai cho người dân tới mua. Thông tin này đã thu hút được hàng nghìn bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

 Hình ảnh xẻ thịt con cá khủng được đưa lên mạng

Hình ảnh xẻ thịt con cá khủng được đưa lên mạng

Theo nội dung được đưa lên mạng: “Cá voi nhám đen bị trôi dạt và được người dân nhanh chóng đưa lên bờ. Hiện tại mọi việc đã xong xuôi, gọn gàng, khúc nào ra khúc đấy. Thấy bảo con này phải trên 1 tấn”. Kèm theo đó là hình ảnh chụp lại một con cá “khủng” bị ngư dân xẻ thịt, bày trên chiếc bạt màu xanh, bán công khai cho người dân địa phương.

Nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những loài cá quý hiếm cấm đánh bắt. Ngư dân ngang nhiên xẻ thịt bày bán công khai là vi phạm luật. Một số khác lại cho rằng đây là cá mập nên việc bày bán là chuyện bình thường.

Sau khi nhận được tin, chính quyền TP Sầm Sơn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc xác minh sự việc. Thông tin ngư dân địa phương làm thịt một con cá khoảng 1 tấn để bán cho người dân là đúng thực tế. Tuy nhiên, qua xác minh đây không phải là cá voi mà là cá mập hoa. Con cá này được ngư dân đánh bắt trên biển, khi cập cảng Hới thì xẻ thịt đem bán, việc này pháp luật không cấm. Ngư dân lâu nay tôn thờ cá voi, không ai dám xâm phạm, khi cá voi chết trôi dạt vào bờ thì người dân tổ chức mai táng rất chu đáo.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/lam-ro-thong-tin-xe-thit-ca-khung-bay-ban-tai-cang-hoi-297464.html