Làm rõ thông tin phụ huynh phải nộp hơn 5 triệu đồng đầu năm học

Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, đang xác minh thông tin phụ huynh học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt phải nộp hơn 5 triệu đồng cho 12 khoản đầu năm.

Ngày 30/9, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này nhận được đề nghị từ ban giám hiệu trường THPT Hoàng Quốc Việt (địa chỉ thị trấn Mạo Khê) đề nghị điều tra, xác minh việc một số trang mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật về việc nhà trường thu các khoản thu đầu năm học.

“Sau khi tiếp nhận đơn của nhà trường, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp để điều tra thông tin sai sự thật đang được phát tán trên mạng xã hội”, ông Sơn nói.

Trước đó, mạng xã hội đưa tin 12 khoản thu cùng chú thích được cho là tại trường THPT Hoàng Quốc Việt. Phụ huynh còn phải đóng 500.000 đồng quỹ lớp, 500.000 đồng điều hòa và gần 1,4 triệu đồng quần áo đồng phục, vở ghi.

 Hình ảnh 12 khoản thu được cho là của trường THPT Hoàng Quốc Việt xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Hình ảnh 12 khoản thu được cho là của trường THPT Hoàng Quốc Việt xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong số 12 khoản tiền ghi trên giấy, có khoản thu xã hội hóa hơn 1 triệu đồng, tiền vé gửi xe đạp và xe máy điện từ 225.000 đến 360.000 đồng cho cả năm học. Tổng số tiền phụ huynh phải đóng lên đến hơn 5 triệu đồng.

Trao đổi với Zing, bà Vũ Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định danh sách 12 khoản thu được chia sẻ trên mạng xã hội không phải do nhà trường ban hành.

Bà Huyền thông tin thêm ngày 13/9, trường họp với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và toàn trường để phổ biến phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2020-2021.

Nhà trường chỉ đạo chưa tổ chức thu các khoản đầu năm do chưa có văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Tuy nhiên, phụ huynh P.V.H. (có con học lớp 10A1) đề nghị trường thông báo dự kiến khoản thu để cha mẹ học sinh chuẩn bị tiền nộp cho học sinh.

Sau đó, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm của lớp thông báo tới cha mẹ nội dung dự kiến của 12 khoản thu như tiền học phí, bảo hiểm y tế, xã hội hóa… Một số phụ huynh đóng trước 1-3 triệu cho giáo viên chủ nhiệm.

“Nhà trường khẳng định chưa thông báo thu bất cứ khoản tiền nào tới phụ huynh như trên mạng xã hội đăng tải. Chúng tôi đề nghị Công an thị xã Đông Triều, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra và sẽ có báo cáo tường trình gửi sở GD&ĐT”, bà Huyền nói.

Về khoản thu xã hội hóa hơn 1 triệu đồng, bà Huyền cho biết nhà trường thực hiện theo đề án xã hội hóa được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại công văn số 1671 ngày 6/7/2018.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lam-ro-thong-tin-phu-huynh-phai-nop-hon-5-trieu-dong-post1136751.html