Làm rõ thông tin Cảnh sát giao thông 'cướp điện thoại rồi đánh lái xe xong bỏ chạy'

Từ sáng 17/11, trên MXH chia sẻ video clip kèm theo lời tố cáo CSGT đuổi theo, dừng xe giữa đường không đảm bảo an toàn giao thông; khi dừng xe không yêu cầu xuất trình giấy tờ mà lại hăm dọa lái xe; cướp điện thoại, đánh lái xe xong lên xe bỏ chạy…

Đại úy Lê Thành Tấn với vết thương ở đầu - Ảnh Trạm CSGT Tuy Phước cung cấp

Thanh Niên đưa tin, chiều 18/11, thượng tá Võ Văn Chín, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã báo cáo sơ bộ về vụ việc liên quan đến video clip trên mạng xã hội (MXH) cho rằng CSGT “cướp điện thoại rồi đánh lái xe xong bỏ chạy” với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An mời chủ xe, lái xe BS 37C-041.77 đến làm việc để nắm thông tin, có hướng xử lý.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày (18/11), đại úy Lê Thành Tấn (công tác tại Trạm CSGT Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) trình lại sự việc như sau: Sau khi xe tải BS 37C-041.77 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, nên đã cùng trung tá Trần Chí Dũng lên xe tuần tra đuổi theo, nhiều lần ra tín hiệu yêu cầu xe tải dừng lại nhưng lái xe không chấp hành.

Sau đó, đến xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) thì xe tuần tra của CSGT mới ép được xe tải BS 37C-041.77 vào lề đường. Lúc đó, trên xe tải có 4 người, thì chỉ có 2 người xuống xe khi CSGT kiểm tra xung quanh xe tải rồi nói “CSGT đi bứt dây đèn phanh để xử lý tài xế”.

Khi 2 bên xảy ra tranh cãi, đại úy Lê Thành Tấn bị một người xô đẩy ngã vào xe tải dẫn đến bị thương ở đầu. Lúc này, đại úy Lê Thành Tấn cố khống chế kẻ đã xô đẩy mình thì người này chạy ra phía trước đầu xe tải hô to lên “công an đánh dân”.

Theo lời đại úy Lê Thành Tấn do bị những người trên xe tải xông vào tấn công nên phải chạy vào xe tuần tra, đóng cửa lại để gọi điện cho Công an huyện.Phù Mỹ đến hỗ trợ chứ không phải bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm người trên xe tải vẫn tiếp tục xông vào hành hung nên phải điều khiển xe tuần tra rời đi. Do bị nhóm người trên xe tải giằng co nên trung tá Trần Chí Dũng phải bỏ chạy vào nhà dân gần đó./.

Thành Trung (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lam-ro-thong-tin-canh-sat-giao-thong-cuop-dien-thoai-roi-danh-lai-xe-xong-bo-chay-20181119070036624.htm