Làm rõ tầm vóc và đóng góp của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Chiều 23-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử', nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (15-2-1961 / 15-2-2021).

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại phiên họp.

Với chủ đề “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”, hội thảo nhằm khẳng định, tôn vinh những thành tích, chiến công to lớn; bản chất cách mạng và truyền thống đấu tranh kiên cường, dũng cảm của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đến nay, ban chỉ đạo hội thảo đã nhận được 93 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Theo đánh giá sơ bộ, các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm hàm lượng khoa học cao, bám sát chủ đề hội thảo. Các luận cứ khoa học, tư liệu, sự kiện phong phú được khai thác với nhiều góc nhìn mới, phong phú, tin cậy đã cho thấy đầy đủ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng và chiến tranh giải phóng dân tộc nói chung...

Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cơ quan giúp việc của ban chỉ đạo hội thảo phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện trong thời gian vừa qua. Để hội thảo diễn ra trang trọng, đúng yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn, cơ quan giúp việc tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, quân đội trong năm 2021, đặc biệt là Hội thảo khoa học “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Từ đó, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi phương diện để tổ chức cuộc hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng thời, tiếp tục thẩm định chất lượng các tham luận bảo đảm tính khách quan, khoa học. Bên cạnh hoàn thiện các nội dung công tác chuẩn bị cho hội thảo, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân cả nước nói chung và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nói riêng về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đối với đất nước. Dự kiến, hội thảo được tổ chức vào đầu tháng 1-2021 tại tỉnh Đồng Nai.

CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lam-ro-tam-voc-va-dong-gop-cua-quan-giai-phong-mien-nam-viet-nam-647393