Làm rõ rách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ nhiều người chết tại lễ hội âm nhạc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây tối 16/9 thu hút hàng nghìn người tham dự

Vào tối ngày 16/9/2018, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2018.

Liên quan đến vụ việc, chiều 17/9, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội, UBND TP.Hà Nội và Công an TP.Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết toàn bộ nạn nhân đều dương tính với ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Hà Nội, Công an TP căn cứ kết quả điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Về nguồn gốc số ma túy, Đại tá Viện cho biết 7 nạn nhân này đã tử vong, số còn lại đang hôn mê. Do đó, để xác định ma túy là loại gì, do ai mang đến cần chờ kết quả giám định chuyên môn và điều tra. Cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong là cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Cũng liên quan tới vụ việc nghiêm trọng này, chiều 17/9, Bộ VHTT&DL đã ra văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội rà soát báo cáo về về việc cấp giấy phép và giám sát thực hiện nội dung chương trình.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cũng giao các ban ngành dừng cấp phép các loại hình biểu diễn, tổ chức sự kiện đông người cho đến khi tìm ra nguyên nhân 7 người chết trong đại nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây.

C.Thắng (tổng hợp)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/lam-ro-rach-nhiem-cua-to-chuc-ca-nhan-trong-vu-nhieu-nguoi-chet-tai-le-hoi-am-nhac-3951001-v.html