Làm rõ phản ánh 3 CSGT Bắc Giang hành xử sai điều lệnh với tài xế

Trong quá trình xử lý, 3 cán bộ cảnh sát giao thông là thiếu tá Hoàng Anh Cường, đại úy Tống Kiên Cường, thượng úy Đỗ Trọng Đại bị phản ánh có lời nói không đúng mực, lôi kéo, đánh tài xế xe tải.

Ngày 2/12, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ phản ánh 3 CSGT tại huyện Việt Yên dùng tay đánh người vi phạm.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 29/11/2020, Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 17, thuộc địa phận huyện Việt Yên (theo kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt) đã phát hiện xe ô tô tải BKS 98C - 120.98 có dấu hiệu vi phạm trở quá khổ, quá tải.

 Tổ CSGT có hành vi đánh người vi phạm

Tổ CSGT có hành vi đánh người vi phạm

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến Km 72+200, đường Quốc lộ 17, xe ô tô trên rẽ trái chuyển hướng đi vào đường đê thuộc địa phận xã Việt Lập, huyện Tân Yên và vướng barie hạn chế chiều cao không di chuyển được lái xe mới dừng lại. Trong quá trình xử lý, 3 đồng chí trong Tổ công tác đã có lời nói, hành động vi phạm Điều lệnh CAND.

Cụ thể, 3 cán bộ cảnh sát giao thông là thiếu tá Hoàng Anh Cường, đại úy Tống Kiên Cường, thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, đánh vào mặt tài xế xe tải.

Sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vi phạm của các thành viên trong Tổ công tác để xử lý nghiêm theo quy định.

Hiểu Lam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lam-ro-phan-anh-3-csgt-bac-giang-hanh-xu-sai-dieu-lenh-voi-tai-xe-1469191.html