Làm rõ những vụ dùng 'luật rừng' giải quyết mâu thuẫn chuyện đỗ xe

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đỗ xe, một số người đã dùng 'luật rừng' để đe dọa đối phương. Cách cư xử sặc mùi 'đao búa' này sẽ khiến họ phải trả giá.

Giám đốc phá xe ô tô đậu trước nhà

Ngày 3/3, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc ông Bùi Anh Khoa (41 tuổi, Giám đốc ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đăk Đoa; nhà ở TP.Pleiku, Gia Lai) đập phá ô tô bán tải đậu ở đường Trường Chinh, TP.Pleiku.

Được biết, Công an TP.Pleiku đã mời ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1964, số nhà 66, đường Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) là chủ xe ô tô bán tải bị đập phá và ông Bùi Anh Khoa đến trụ sở công an làm việc.

Lãnh đạo Công an TP.Pleiku cũng đã ký quyết định trưng cầu thiệt hại đối với xe ô tô bán tải biển số 82K- 3063, đồng thời tiến hành các bước điều tra theo trình tự. Theo Công an TP.Pleiku, vụ việc này có tính chất "nhạy cảm" do liên quan tới cán bộ công chức.

Trước đó, trưa 27/2, ông Thanh tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu và mời nhiều người tới chung vui. Do khách đông, ông Thanh đã lái ô tô loại 7 chỗ có BKS 82K – 3063 của khách tới đậu trên vỉa hè đường Trường Chinh, trước cửa số nhà 74 của ông Khoa. Theo ông Thanh, trước khi đậu xe tại đây, em gái ông đã tới nhà hỏi ý kiến và được vợ ông Khoa đồng ý.

Đến 15h30, ông Khoa trở về nhà và nhìn thấy xe mang BKS 82K – 3063 chắn trước cửa nhà. Không đưa ô tô của mình vào nhà được nên ông Khoa đã dùng gạch, đá đập phá làm chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Thanh đã điện báo Công an phường Phù Đổng tới lập biên bản, mời các bên liên quan tới giải quyết vụ việc.

Dọa "bắn chết" hàng xóm vì bị nhắc đỗ xe chắn cửa nhà

Chỉ vì bị hàng xóm nhắc nhở vì đỗ xe ô tô chắn cửa nhà, nam thanh niên ở Vĩnh Phúc thể hiện tính côn đồ khi vào nhà lấy súng, dọa bắn chết hàng xóm.

Ngày 3/3, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên) để làm rõ hành vi đe dọa giết người, quy định tại khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015.

Kết quả điều tra ban đầu, Tùng và bà Dương Thị D. là hàng xóm cùng phố. Sáng ngày 11/2, thấy Tùng đỗ xe trước cửa nhà mình, nên bà D. đã gọi Tùng hỏi sao lại để xe vậy.

Cho rằng gia đình bà D. cũng từng đỗ xe ô tô trước cửa nhà mình, Tùng trả lời rằng “để trước cửa như vậy cho bà biết”, sau đó hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Tùng vào nhà lấy súng tự chế, dọa bắn chết bà D.. Bị dọa giết, bà D. sợ hãi chạy vào nhà rồi gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã xuống hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an, năm 2016 và 2018. Tùng đã 2 lần bị xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Đầu năm 2019, Tùng tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP.Vĩnh Yên phạt 6 tháng tù giam về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cuối năm 2019, Tùng chấp hành án xong và trở về địa phương, hiện chưa được xóa án tích.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

PV

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Chủ Nhật (10)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lam-ro-nhung-vu-dung-luat-rung-giai-quyet-mau-thuan-chuyen-do-xe-a359006.html