Làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP

Ngày 22-8, Học viện Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh BĐBP (1997 - 2017).

Đại tá PGS, TS Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Quang Sao

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được công bố; Đảng ủy, Ban Giám hiệu (nay là Ban Giám đốc Học viện) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Pháp lệnh đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ để nắm và hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, quý, năm nhằm tổ chức thực hiện Pháp lệnh thống nhất trong toàn Học viện. Chỉ đạo các khoa giáo viên đặc biệt là khoa Pháp luật, Biên phòng, Trinh sát, Cửa khẩu, Phòng chống MT&TP đưa nội dung Pháp lệnh BĐBP vào nội dung chương trình giảng dạy cho các đối tượng đào tạo Đại học, Cao đẳng Biên phòng; đào tạo chức danh của BĐBP.

Học viện đã xây dựng 26 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ Biên phòng; chương trình đào tạo đại học, cao đẳng Biên phòng chuyên ngành phòng chống MT&TP; chương trình đào tạo Văn bằng 2 giáo viên giáo dục QP - AN; đại học giáo dục QP - AN; chương trình đại học chính quy ngành Luật cho cán bộ tư pháp, pháp chế trong Quân đội; rà soát, điều chỉnh bổ sung 12 chương trình đào tạo cho các đối tượng đào tạo đại học, cao đẳng và đào tạo chức danh, các lớp ngắn hạn… biên soạn gần 300 giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các đối tượng đào tạo thạc sĩ; chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh; đại học; cao đẳng Biên phòng; xây dựng 60 bộ/966 ngân hàng tình huống cho đào tạo đại học, cao đẳng Biên phòng và Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Kết quả thi tốt nghiệp các môn chuyên ngành và môn pháp luật (Pháp lệnh BĐBP) của các khóa hàng năm: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80 - 85 % khá, giỏi trở lên. Học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều phát huy tốt những kiến thức lý luận đã tiếp thu trong quá trình học tập áp dụng vào thực tiễn công tác tại các đơn vị cơ sở của BĐBP.

Tại hội nghị, các tham luận đã làm rõ những kết quả đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP; đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh BĐBP; đề xuất chủ trương, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Học viện Biên phòng đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc Pháp lệnh BĐBP, đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cho Lực lượng BĐBP hàng vạn cán bộ ưu tú góp phần giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, thời gian tới, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thực về vai trò, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh BĐBP và các chế độ quy định tại đơn vị. tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo; cập nhật những nội dung, tình hình thực tiễn trên các tuyến biên giới, biển - đảo vào giáo án, bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình tài liệu các môn học có nội dung Pháp lệnh BĐBP; thực hiện nghiêm “ Ngày Pháp luật 09/11” trong toàn Học viện.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lam-ro-nhung-ket-qua-dat-duoc-trong-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bdbp/