Làm rõ những kẻ ném chất bẩn vào nhà dân

Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng: Hoàng Phương Nam, SN 2000; Nguyễn Tiến Trung, SN 1998, quê tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; cùng tạm trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm và Phùng Đắc Tuyến, SN 1993, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm về hành vi ném chất bẩn vào nhà dân.

Theo tài liệu điều tra, ngày 14-9, anh Đinh Văn T, trú tại đường Nguyễn Đức Thuận, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm trình báo: Khoảng 0g15 cùng ngày, cửa hàng của gia đình anh bị ném chất bẩn gồm hỗn hợp sơn, dầu luyn khiến chẳng những gia đình anh bức xúc mà các hộ xung quanh cũng lo lắng, bất an.

Anh T cũng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, anh không có mặt tại cửa hàng nhưng một số người dân chứng kiến có 2 đối tượng nam giới đi ngang qua và ném “vật lạ” vào cửa hàng nhà anh. Về nghi vấn nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, anh T cho hay, mình có vay nợ tiền một số người và chưa trả được. Nhiều khả năng, một trong số các chủ nợ đã thuê người ném chất bẩn để gây sức ép buộc anh phải trả tiền.

Các đối tượng bị CA huyện Gia Lâm bắt giữ về hành vi ném chất bẩn vào nhà dân. Ảnh: H.Q

Nhận được đơn trình báo của anh T, lực lượng chức năng- CA huyện Gia Lâm đã vào cuộc điều tra. Qua công tác sàng lọc, CQCA triệu tập 2 đối tượng có hành vi ném chất bẩn vào nhà anh T là Hoàng Phương Nam và Nguyễn Tiến Trung. Không chỉ liên quan đến hành vi ném chất bẩn vào nhà anh T, từ đêm 13 đến rạng sáng 14-9, cặp đôi Nam- Trung còn ném chất bẩn vào 2 hộ dân ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm.

Tại CQCA, bước đầu, Hoàng Phương Nam khai nhận được 1 người thuê đi ném chất bẩn vào 3 hộ dân nêu trên với tiền công 3 triệu đồng. Nhận tiền, Nam rủ Trung tham gia, thỏa thuận ăn chia tiền sau khi kết thúc “hợp đồng”.

Song song với việc điều tra vụ việc trên, đội CSHS, CA huyện Gia Lâm cũng làm rõ hành vi ném túi sơn trộn mắm tôm vào nhà dân của đối tượng Phùng Đắc Tuyến, SN 1993, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Nạn nhân của hành vi này là gia đình chị N.

Theo đó, chị N có vay tiền 1 chủ hiệu cầm đồ ở xã Dương Xá, và đầu tháng 9, chồng chị N đã xảy ra xô xát với nhân viên hiệu cầm đồ này về việc tiền không trả đúng hạn. Biết chuyện, chủ hiệu cầm đồ đã gọi cho Phùng Đắc Tuyến nói đi “cảnh cáo” gia đình chị N và Tuyến đã rủ một đối tượng tên Thắng cùng đi mình thực hiện phí vụ ném chất bẩn như đã nêu.

Các vụ việc trên đang tiếp tục được CQĐT làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lam-ro-nhung-ke-nem-chat-ban-vao-nha-dan-122643.html