Làm rõ những cán bộ Công an Đồng Nai liên quan đến vụ gây rối tại Biên Hòa

Ngày 20/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Vụ việc gây rối trật tự có liên quan đến cán bộ Công an đang được điều tra, trong đó cơ quan thanh tra đang làm rõ những cán bộ Công an có liên quan.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và công ty của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, ngày 20/6.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và công ty của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, ngày 20/6.

Đại tá Bùi Hữu Danh thông tin: Sau khi xảy ra vụ việc gây rối trật tự công cộng ngày 12/6/2019, tại nhà hàng Lam Viên, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lương (sinh năm 1982), Ngô Đình Giang (sinh năm 1986), Nguyễn Duy Kỷ (sinh năm 1989) và Mai Văn Căn (sinh năm 1990), tất cả đều ngụ thành phố Biên Hòa.

Theo Đại tá Bùi Hữu Danh, đối với những cán bộ Công an liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cơ quan thanh tra Công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trong đó, ba cán bộ Công an đã bị đình chỉ công tác để làm rõ những vi phạm liên quan gồm: Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự); Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113) và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (cán bộ Cảnh sát 113), đều thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc tại sao đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích (trong vụ việc có một người bị đánh rách đầu, khâu nhiều mũi), Đại tá Bùi Hữu Danh cho biết: Đến nay, người bị hại vẫn chưa hợp tác với Cơ quan điều tra, do đó chưa đủ cơ sở để thực hiện các bước điều tra, khởi tố theo quy định đối với hành vi trên.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam thông tin, chiều 12/6, có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa). Nhóm thứ nhất có 10 người ăn uống tại phòng Vip 8 gồm Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải và 8 người khác.

Nhóm thứ hai ăn uống tại phòng Vip 2 có 4 người gồm: Phạm Văn Hiền (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác gồm Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự; Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và ông Huỳnh Bảo Hùng (Đại tá, cán bộ Công an Đồng Nai đã nghỉ hưu).

Trong quá trình ăn uống tại quán Lam Viên, ông Phạm Văn Hiền vô tình nôn văng dính vào quần của Nguyễn Tấn Lương tại quầy lễ tân nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, xô xát tại quán.

Khi nhóm của ông Phạm Văn Hiền lên ô tô rời nhà hàng, Nguyễn Tấn Lương đã điện thoại cho Ngô Văn Giang; Giang huy động Kỷ, Căn cùng nhiều đối tượng đến chặn xe ô tô chở nhóm của ông Phạm Văn Hiền trên đường Đặng Văn Trơn. Công an Đồng Nai đã huy động hàng chục chiến sỹ đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự; đưa một số người liên quan về trụ sở Công an thành phố Biên Hòa để điều tra, làm rõ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an Đồng Nai khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/lam-ro-nhung-can-bo-cong-an-dong-nai-lien-quan-den-vu-gay-roi-tai-bien-hoa-20190820193612145.htm