Làm rõ nhóm giết người vì nghi trộm chó

Cho rằng thanh niên lạ mặt đi vào làng đánh bả chó, nhóm thanh niên chỉ mới 18-19 tuổi mang theo hung khí chặn đường rượt đánh. Dù được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương ở vùng cổ.

Đối tượng R’com Tây (phải) cùng đồng bọn.

0 giờ ngày 2-5, người dân đi ngang qua khu vực sân bóng làng Pleiku Roh (P. Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) phát hiện một nam thanh niên đang ôm cổ với vết thương đầm đìa máu. Ngay sau đó, người dân đã đưa thanh niên trên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lãnh đạo CATP Pleiku đã cử các đội nghiệp vụ nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành xác minh, điều tra. Nam thanh niên bị thương trong tình trạng nguy kịch và rà soát xác định nạn nhân không phải người trong làng và không quen biết với ai ở đây. Bên cạnh đó, khu vực này vắng người qua lại và không ai chứng kiến việc thanh niên trên bị thương như thế nào nên khiến công tác xác minh, điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu CATP Pleiku xác định nạn nhân là anh Bùi Trọng Phú (1986, trú thôn 2, xã Tân Bình, H. Đắc Đoa, Gia Lai). Đồng thời, xác định chiếc xe máy BKS 81P8-0685 cách nơi người dân phát hiện nạn nhân bị thương khoảng 100m là của anh Phú đã sử dụng trước đó. Trước sự việc diễn biến phức tạp, lãnh đạo CATP Pleiku chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp nhanh chóng làm rõ cũng như truy tìm hung thủ gây án.

Qua điều tra bước đầu, các ĐTV xác định, anh Phú bị thương tại nơi để chiếc xe máy rồi mới bỏ chạy ra khu vực sân bóng làng Pleiku Roh. Tuy nhiên, nguyên nhân nạn nhân bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong vẫn là một ẩn số. Hàng loạt đối tượng nghi vấn trong làng Pleiku Roh được rà soát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhận định chính xác, hơn 12 tiếng sau, CATP Pleiku đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án trên, gồm: R’com Tây (2000), Puih Nik (1999) và Puih Thiệp (1999, cùng trú làng Pleiku Roh). Biết không thể trốn, đến 14 giờ ngày 2-5, 3 đối tượng trên đã đến CATP Pleiku đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp hung khí gây án là con dao tự chế.

Quá trình điều tra bước đầu, CQĐT xác định: 23 giờ 40 ngày 1-5, R’com Đan (2001, trú làng Pleiku Roh) đi vệ sinh phía trước nhà thì thấy anh Phú đang dừng xe máy BKS 81P8-0685 ở ngã tư đường trong thôn. Nghi ngờ anh Phú là người đánh bả để bắt trộm chó, Đan nhắn tin cho Puih Thiệp biết. Lúc này, Thiệp đang ngồi chơi cùng với Tây và Nik trước nhà Tây nên Thiệp bảo: “Có thằng trộm chó” rồi Thiệp đi lấy thanh củi cầm theo, còn Tây cầm con dao tự đi đến nơi anh Phú đang đứng.

Khi đến nơi, thấy anh Phú đang ngồi trên xe máy dừng bên đường vứt vật gì xuống đất nên Tây chặn trước đầu xe. Dù chưa biết anh Phú đang làm gì và có bắt trộm chó hay không, Tây vừa nói “Sao mày dám thả bả chó ở đây” vừa cầm con dao tự chế đâm 1 nhát về phía đầu anh Phú. Khi anh Phú tránh được, Tây tiếp tục cầm con dao đâm nhát thứ 2 trúng phía trước cổ của anh Phú. Bị thương, anh Phú chỉ kịp bảo “Không phải em!” rồi bỏ chạy. Tây cùng cả bọn đuổi theo nhưng không kịp nên kéo nhau về nhà ngủ. Về phần anh Phú, sau khi bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 5 giờ ngày 3-5, anh đã tử vong. Qua khám nghiệm xác định anh Phú tử vong do suy hô hấp cấp do vết thương gây thủng khí quản.

Hiện hồ sơ cùng 3 đối tượng R’com Tây, Puih Nik và Puih Thiệp đã được CATP Pleiku bàn giao cho Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182727_.aspx