Làm rõ nguyên nhân vụ xe tải đâm liên hoàn khiến hai người tử vong

Đến chiều 6-6, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk làm hai người tử vong và bốn người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Đến chiều 6-6, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk làm hai người tử vong và bốn người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày. Chiếc xe tải mang bển kiểm soát: 62C-139.38 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai, khi đến đoạn đường thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thì gây tai nạn liên hoàn...

Theo đó, chiếc xe tải đã tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh rồi tiếp tục lao vùn vụt trên đường hơn một ki-lô-mét nữa và đâm liên tiếp vào đuôi một xe khách giường nằm mang biển kiểm soát: 47B-015.28 do ông Phan Minh Đức 53 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển, trên xe chở gần 10 hành khách khiến xe khách mất lái lao sang bên đường, đâm vào nhiều mái che, tường rào của một số nhà dân.

Tiếp đó, xe tải mất thắng đâm vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát: 47C-030.13 do anh Nguyễn Văn Huy 25 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Sau đó, xe tải này lại tiếp tục đâm vào xe máy mang biển kiểm soát: 47D1-18797 do ông Nguyễn Quang Thủy 67 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk điều khiển.

Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát: 47C1-220.80 do chị Phạm Thị Hồng 39 tuổi, chở theo cháu Trịnh Bá Khanh, 14 tuổi, lưu thông cùng chiều. Sau cú tông này, chiếc xe tải mới lật nghiêng, trượt một đoạn dài trên đường rồi dừng lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến anh Lê Hoàn Vinh sinh năm 1989, trú xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An là phụ xe tải mang biển kiểm soát 62C-139.38 và cháu Trịnh Bá Khanh tử vong, bốn người khác bị thương rất nặng.

Theo một số người dân địa phương, vụ tai nạn giao thông xảy ra rất nhanh, nhiều người trở tay không kịp và quá hoảng loạn khi chứng kiến diễn biến của vụ việc.

CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/lam-ro-nguyen-nhan-vu-xe-tai-dam-lien-hoan-khien-hai-nguoi-tu-vong-649531/