Làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại chợ Mộc Bài

110 sạp hàng tại chợ Mộc Bài, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, sau sự cố hỏa hoạn chiều tối ngày 11/9. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện.

Chiều 13/9, ông Mai Văn Lên- Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định cho biết, chợ Mộc Bài bị cháy là do chập điện.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 16h30’ ngày 11/9, tại chợ Mộc Bài, thị trấn Tăng Bạt Hổ. Do hàng hóa buôn bán trong chợ chủ yếu đồ dễ cháy, không khí khô nóng và gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh. Khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khẩn cấp điều nhiều phương tiện chữa cháy, cùng với tiểu thương và người dân thực hiện dập lửa. Tuy nhiên phải đến 22h cùng ngày, hỏa hoạn mới được khống chế.

Do chủ yếu hàng buôn bán dễ cháy, không khí khô nóng và gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh. Ảnh: HÂ.

Do chủ yếu hàng buôn bán dễ cháy, không khí khô nóng và gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh. Ảnh: HÂ.

Hậu quả, 111 sạp hàng đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Cũng theo ông Lên, nguyên nhân cháy do chập điện, cụ thể tại lô giữa của hộ bà Trần Thị Hương.

Trong khi có thông tin nói, hỏa hoạn tại chợ Mộc Bài gây thiệt khoảng 50 tỉ đồng, thì ông Mai Văn Lên cho biết, chưa có số liệu thống kê. “Chiều nay, 13/9, chúng tôi mới tổ chức cho 111 hộ tiểu thương có thiệt hại kê khai. Phiếu khảo sát thiệt hại đã được phát đến từng hộ”- ông Mai Văn Lên thông tin.

111 sạp hàng đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ảnh: HÂ.

Chợ Mộc Bài có diện tích khoảng 15.000m2, là trung tâm giao thương hàng hóa của huyện Hoài Ân, cũng là nơi buôn bán cố định của hơn 300 hộ tiểu thương.

Hiện người dân địa phương đang tổ chức quyên góp vật chất để hỗ trợ những tiểu thương bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Nam Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/lam-ro-nguyen-nhan-vu-chay-kinh-hoang-tai-cho-moc-bai-75601.html