Làm rõ nguyên nhân thiếu nữ 15 tuổi tử vong trong nhà nghỉ

Sau khi cùng nhóm thanh, thiếu niên qua đêm trong một nhà nghỉ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương, một thiếu nữ 15 tuổi đã tử vong.

Ngày 25/11, trao đổi với báo chí, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một thiếu nữ trong nhà nghỉ.

 Lực lượng công an thực hiện công tác khám nghiệm.

Lực lượng công an thực hiện công tác khám nghiệm.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định thiếu nữ tử vong tên N.T.M.X. (15 tuổi, quê ở An Giang). X. làm việc tại một quán Karaoke nằm trong khu dân cư 434 (phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương).

Tối ngày 23/11, sau khi hết ca làm việc, X. cùng 4 người khác (2 nam, 2 nữ) đến thuê hai phòng tại một nhà nghỉ gần đó. Tại đây, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục tập thể. Sau đó, X. thấy mệt nên bỏ sang phòng khác ngủ.

Đến sáng hôm sau, bạn của X. qua phòng thì phát hiện X. có hiện tượng sùi bọt ở miệng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, ban đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cái chết có thể là do sốc ma túy.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, X. bỏ gia đình lên Bình Dương làm việc. Người nhà không rõ X. làm công việc gì, ở đâu.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lam-ro-nguyen-nhan-thieu-nu-15-tuoi-tu-vong-trong-nha-nghi-98133.html