Làm rõ nguyên nhân cá nuôi lồng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na

Hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu nước, cá tiến hành xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Ngày 24/5, ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, sáng ngày 24/5, ông cùng với đoàn của Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An … trực tiếp vào khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na nơi xảy ra hiện tượng cá chết để kiểm tra.

Tổng cộng có 10 hộ nuôi cá lồng bè chịu thiệt hại với số lượng khoảng 2 tấn cá (ảnh Lô Tím).

Tổng cộng có 10 hộ nuôi cá lồng bè chịu thiệt hại với số lượng khoảng 2 tấn cá (ảnh Lô Tím).

Mẫu cá, nước tại nơi xảy ra hiện tượng cá chết được lấy để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Theo thống kê ban đầu có hơn 2 tấn cá của 10 hộ dân đã chết, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, bắt đầu từ sáng ngày 22/5, người người nuôi cá lồng bè trên mặt hồ thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, Nghệ An, phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt.

Cá tại nhiều lồng bè bỗng nhiên chết nổi trắng mặt nước. Những loại cá bị chết gồm cá trắm, cá gáy và đặc biệt là cá lăng (loại cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Quế Phong đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, phối hợp chính quyền trực tiếp xuống thủy điện Hủa Na để kiểm tra, ghi nhận sự việc.

Theo ghi nhận, khu vực cá chết nhiều thuộc địa phận cuối xã Thông Thụ, có 10 hộ dân thuộc xã này cá chết nhiều.

Được biết, lòng hồ Thủy điện Hủa Na có gần 280 lồng cá của các hộ dân, nuôi các loại cá đặc sản, có giá trị rất cao.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/lam-ro-nguyen-nhan-ca-nuoi-long-chet-hang-loat-tren-long-ho-thuy-dien-hua-na-d98207.html