Làm rõ nghi án bố đẻ cứa cổ con gái dẫn đến tử vong

Ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ), cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ bố bé gái 11 tuổi để làm rõ vết rách trên cổ khiến cháu tử vong.

Vết máu trên giường nạn nhân - Ảnh Phương Thảo

Theo ông Tú, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay, 23.9, tại địa bàn xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Vào thời gian trên, người dân phát hiện cháu Nguyễn Thị Khánh Nhi (11 tuổi) vừa khóc vừa ôm cổ chạy ra cổng ú ớ kêu cứu nhưng không thành lời. Thấy máu từ cổ cháu chảy ra nhiều, mọi người đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn cấp cứu, nhưng cháu Nhi đã tử vong do mất quá nhiều máu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Ông Tú cho biết, bước đầu khám nghiệm hiện trường cho thấy, vết máu bắt nguồn từ chiếc giường cháu Nhi nằm. Vết cứa trên cổ cháu có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Ngay sau khi cháu Nhi tử vong, ông Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, bố cháu Nhi) đã được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an huyện Tân Sơn để phục vụ điều tra.

“Được biết, bố nạn nhân cũng hay uống rượu. Thông tin từ người dân nói rằng ông bố say rượu cứa cổ con thì chưa thể khẳng định, vụ việc đang được công an tỉnh thụ lý điều tra. Bố cháu Nhi đang bị tạm giữ tại Công an huyện để làm việc”, ông Tú nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Tân Khai Hồng, Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bố cháu bé có nhà.

Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp y, thi thể cháu Nhi đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lam-ro-nghi-an-bo-de-cua-co-con-gai-dan-den-tu-vong-1006782.html