Làm rõ lời khai mâu thuẫn của bệnh nhân 1440 về hành trình di chuyển

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ sự mâu thuẫn trong lời khai của bệnh nhân 1440 khi người này liên tục thông tin không thống nhất về địa điểm nhập cảnh.

Chiều 27/12, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xác nhận, bệnh nhân 1440 (BN1440) thay đổi lời khai về lịch trình di chuyển so với thông tin trước đó.

“Lúc đầu bệnh nhân nói nhập cảnh ở Tây Ninh, sau đó nói ở An Giang nên phải phối hợp điều tra làm rõ. Nếu bệnh nhân này không hợp tác dẫn đến không truy vết nhanh các đối tượng liên quan về dịch tễ, làm ảnh hưởng công tác phòng chống dịch thì sẽ bị xử lý”, bà Quyên Thanh nói.

Bệnh nhân 1440 hiện được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Bệnh nhân 1440 hiện được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, công an cũng trực tiếp lấy lời khai đối với bệnh nhân 1440; người này khai khá lan man.

“Bệnh nhân lúc khai thế này, lúc khai thế khác. Cán bộ làm nhiệm vụ đã động viên để bệnh nhân bình tâm và thông tin chính xác về lịch trình", Đại tá Tính nói. Ông cho biết tỉnh đang ưu tiên tập trung phòng chống dịch COVID-19, phải nắm rõ đường đi của bệnh nhân để ưu tiên chống dịch tốt nhất. Sau khi tình hình ổn định, cơ quan chức năng sẽ xử lý trường hợp trên theo quy định.

Cũng trong chiều 27/12, bác sỹ Văn Công Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bẹnh nhân 1440 vẫn ổn định: "Hiện bệnh nhân này không có biểu hiện sốt, ho, khó thở".

Như VTC News đưa tin, bệnh nhân 1440 là nam thanh niên 32 tuổi, địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là công dân Việt Nam đi lao động ở Myanmar, sau đó trốn về, từ Myanmar sang Thái Lan và từ Thái Lan về Campuchia. Sau đó, người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi đón xe tải tới TP.HCM.

Tại đây, bệnh nhân đón xe 16 chỗ (xe dù) về Vĩnh Long. Trên đường đi, xe ghé quán ăn Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Khi đến trước cổng chào TP Vĩnh Long, bệnh nhân thuê xe ôm chở đến nhà mẹ ruột ở huyện Mang Thích. Người mẹ báo cho cơ quan chức năng. Sau đó lực lượng công an và y tế đến điều tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Thanh niên này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 27/12, Bộ Y tế thông tin, 13/13 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

BS Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết, sau khi có thông tin bệnh nhân 1440 đi xe khách có dừng chân tại quán ăn Minh Phát (huyện Cái Bè), ngành chức năng đến trích xuất camera an ninh, xác định 1 trường tiếp xúc gần F1, 1 trường hợp nghi ngờ và 12 trường hợp F2.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức cách ly y tế 1 trường hợp F1 tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy, 1 trường hợp nghi ngờ được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, 12 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.

Ngành y tế Tiền Giang cũng phun thuốc diệt khuẩn và tạm thời cho đóng cửa quán ăn này để phòng COVID-19.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lam-ro-loi-khai-mau-thuan-cua-benh-nhan-1440-ve-hanh-trinh-di-chuyen-ar587543.html