Làm rõ hơn vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong nhiều lĩnh vực

Chiều 16-6, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với bố cục, kết cấu, những nội dung được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá khá toàn diện, sâu sắc về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, bài học quan trọng được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Đi sâu phân tích những vấn đề cụ thể, các đại biểu cho rằng, Dự thảo Báo cáo cần bổ sung các hoạt động, số liệu để làm rõ hơn vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực; công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ nữ...

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho rằng, trong Dự thảo Báo cáo đề chưa đề cập toàn diện vấn đề bình đẳng giới, mới nêu “thực hiện bình đẳng giới”; cần đưa thêm phần đánh giá về số lượng doanh nghiệp nữ, quy mô doanh nghiệp nữ làm chủ; thông tin cụ thể chất lượng nguồn nhân lực nữ của Hà Nội; vấn đề an sinh xã hội, chênh lệch giữa thu nhập giữa nữ và nam....

Bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội góp ý, Dự thảo Báo cáo chính trị chưa đề cập về sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trong khi Hà Nội là đất "trăm nghề". Lĩnh vực này không chỉ góp phần bảo tồn tinh hoa mà còn góp phần giữ gìn bản sắc của dân tộc. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bắc Từ Liêm Bùi Thị Trinh lại đề nghị diễn đạt rõ hơn nội dung về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong dự thảo…

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, gửi tới Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trong các cấp hội phụ nữ toàn thành phố.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970247/lam-ro-hon-vai-tro-cua-hoi-lien-hiep-phu-nu-thanh-pho-trong-nhieu-linh-vuc