Làm rõ hành vi đánh cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19

Chiều tối 7-4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Nông Sơn điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 (khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn).

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 nơi xảy ra vụ việc

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 6-4, Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) chạy xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 (khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế. Phương không hợp tác kiểm tra y tế mà còn xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại đây rồi bỏ đi. Sau đó Phương quay lại trên tay cầm một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) vung đánh một cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ tại chốt. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã kịp khống chế Phương và đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi trên.

Cũng trong chiều 7-4, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã truy tìm được một trong hai đối tượng hành hung người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Tam Thành. Đối tượng là Võ Phi Hùng (32 tuổi, trú xã Tam Thành), còn đối tượng Nguyễn Trung Thành vẫn đang lẩn trốn.

Như báo SGGP Online đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 5-4, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh có 2 thanh niên (không đội mũ bảo hiểm) chạy xe máy ngang qua. Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt trên không yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt vì nghĩ 2 thanh niên là dân địa phương.

Tuy nhiên, khi chạy qua chốt kiểm soát dịch một đoạn, 2 thanh niên nói trên bất ngờ quay xe lại. Nam thanh niên ngồi sau xe tên Thành xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ và giật đôi găng tay vứt xuống đất và tát vào mặt chị Lê Thị Thu L. (cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch). T. tiếp tục lao tới với ý định tấn công một cán bộ khác nhưng được người bạn đi cùng xe can ngăn.

Hiện Hùng đã ra trình diện, cơ quan công an tiếp tục truy tìm Thành. Công an huyện Phú Ninh đề nghị người nào biết thông tin về Nguyễn Trung Thành thì báo ngay cho công an huyện theo số điện thoại: 0235.3890.992, để kịp thời điều tra, xử lý. Ngoài ra, cá nhân nào có hành vi che giấu đối tượng trên thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGỌC PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lam-ro-hanh-vi-danh-can-bo-cong-an-huyen-nong-son-dang-lam-nhiem-vu-tai-chot-kiem-dich-covid19-655837.html