Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch

Ngày 21-4, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa L.C.V.Q (21 tuổi) và L.Q.D (17 tuổi), đều ngụ TP Đà Lạt, đến ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, Đà Lạt, dựng lại hiện trường vụ dùng chân đạp vào người lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ việc.

Trước đó, tối 20-4, khi tổ kiểm tra phòng, chống, dịch Covid-19, gồm lực lượng chức năng phường 9, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, thực hiện công tác kiểm tra về chấp hành quy định phòng, chống dịch tại khu vực trên, phát hiện hai người ngồi trên xe máy không đeo khẩu trang, chạy tốc độ cao trong đô thị. Phát hiện vi phạm, Thiếu úy T.Q.D, Đội CSGT Công an TP Đà Lạt ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Khi đến gần, thanh niên trên bất ngờ dùng chân đạp vào người Thiếu úy D. rồi tăng tốc bỏ chạy. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã truy tìm và xác định được hai thanh niên trên.

Đưa hai đối tượng dựng lại hiện trường vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, Q. thừa nhận là người điều khiển xe và thực hiện hành vi đạp vào người CSGT.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt củng cố hồ sơ, xem xét xử lý các đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44175402-lam-ro-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-phong-chong-dich.html