Làm rõ hành vi chiếm giữ, rào đường vào cơ sở sản xuất của doanh nghiệp

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra việc xuất hiện các đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm giữ, rào đường, đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh của người khác.

Nhóm người ngang nhiên lập trại chiếm giữ, rào đường và đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh. Ảnh: PV.

Ngày 21.11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, liên quan đến sự việc xuất hiện các đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm giữ, rào đường, đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh xảy ra tại khu đất bãi bồi ven sông Văn Úc thuộc thôn Minh Thị, xã Toàn Thắng, đơn vị đã giao cho lực lượng chức năng và chính quyền xã vào cuộc xử lý vụ việc gây mất an ninh trật tự.

"Đơn vị đã nắm bắt được vụ việc và nhận được đơn thư trình báo từ 2 gia đình. Hiện tại, đơn vị đã giao cho Đội điều tra tổng hợp xác minh, điều tra xử lý. Quá trình xác minh, xác định có một nhóm đối tượng lạ mặt đến đặt container chắn ngang đường, canh giữ khu đất không cho người khác ra vào. Công an huyện đang tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra, ổn định tình hình tại địa bàn" - lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng nói.

Ghi nhận của PV tại khu vực bãi bồi ven sông Văn Úc thuộc thôn Minh Thị, tại đây xuất hiện một container chắn ngang đường vào khu bãi. Một chốt cảnh giới được lập nên tại đây với nhiều đối tượng lạ mặt không cho phép bất cứ ai vào khu đất, đồng thời dây thép gai được rào bịt tất cả các lối vào.

Tại chòi canh gác của các đối tượng này có nhiều tuýp sắt, dao, gậy gộc nên các công nhân đang làm việc tại đây đều sợ hãi “bỏ của chạy lấy người”. Khi phóng viên tiến hành quay phim, chụp ảnh từ xa thì bị một đối tượng đi xe bán tải xông ra có lời lẽ, hành động đe dọa.

Khu vực bãi đất xảy ra tranh chấp.

Nói về vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Dương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết, từ ngày 16.11 tới nay xảy ra vụ việc một số đối tượng lạ mặt được thuê tới đặt một chiếc container chắn ngang đường vào khu vực, không cho công nhân vào làm việc. Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn quyền lợi giữa 2 cá nhân liên quan đến mảnh đất và tài sản trên đất.

Theo ông Ngọc, năm 2003, UBND xã Toàn Thắng có ký hợp đồng cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Xuân Tình tại bãi ven sông thuộc thôn Minh Thị với thời hạn 20 năm. Tới năm 2008, ông Tình lập đề án sản xuất gạch đất nung đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Năm 2009, ông Tình mời ông Nguyễn Thế Doãn liên kết đầu tư sản xuất với thời hạn hợp đồng là năm 2023. Sau đó ông Doãn đã đầu tư nhiều hạng mục công trình, sản xuất kinh doanh từ đó tới nay thì xảy ra tranh chấp và một số đối tượng lạ mặt xuất hiện đuổi hết công nhân ra ngoài, rào kín đường vào khu đất.

“Việc tranh chấp của các cá nhân cần được xử lý theo trình tự của pháp luật, nếu không hòa giải được thì đề nghị tòa án phân xử. Tuy vậy, sự xuất hiện của các đối tượng lạ mặt, cấm người khác ra vào khu đất trong khi tài sản, xe, máy móc của họ đang ở phía trong là không chấp nhận được" - ông Ngọc thông tin.

Cũng theo ông Ngọc, do vụ việc có tính chất phức tạp nên đơn vị đã làm công văn đề nghị Công an huyện Tiên Lãng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm nhằm ổn định an ninh trật tự địa bàn, tránh xảy ra xô xát.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lam-ro-hanh-vi-chiem-giu-rao-duong-vao-co-so-san-xuat-cua-doanh-nghiep-642522.ldo