Ông Phan Văn Vĩnh nhờ hỗ trợ y tế giữa phiên xét xử ổ bạc nghìn tỷ

Thẩm phán cho biết đã nhận chấp nhận đề nghị của luật sư về việc cho ông Phan Văn Vĩnh rời tòa vào phòng y tế do gặp vấn đề về sức khỏe.

Ông trùm Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho những ai? Dương khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 người này phủ nhận đã nhận tiền từ trùm đường dây cờ bạc nghìn tỷ.

Sáng 14/11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi.

9h30 cùng ngày, chủ tọa cho biết đã nhận chấp nhận đề nghị của luật sư về việc cho ông Phan Văn Vĩnh rời tòa vào phòng y tế do gặp vấn đề về sức khỏe.

Trong ngày làm việc thứ ba, HĐXX sẽ thẩm vấn bị cáo bị truy tố tội Đánh bạc và chủ đại lý Tổ chức đánh bạc.

Giúp sức trùm cờ bạc vì ‘có thế lực lớn bảo kê’

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng cho biết anh ta quen Hoàng Thành Trung - cha đẻ của game bài Rikvip - khi bắt đầu làm đại lý cho đường dây đánh bạc trực tuyến. Dũng khai khi đưa ra các chính sách phát triển mạng lưới, Trung nói game bạc đã được bảo kê.

“Hoàng Thành Trung nói yên tâm, có thế lực lớn bảo kê nên bị cáo làm”, Vũ Văn Dũng trả lời chủ tọa và khẳng định đó lý do anh ta tham gia đường dây trong suốt 2 năm tính từ tháng 8/2015. Những lần gặp gỡ, Hoàng Thành Trung không tiết lộ danh tính người bảo kê, còn Dũng nghĩ rằng Rikvip là game bài hợp pháp.

Các luật sư tham gia phần chất vấn bị cáo. Ảnh: Việt Linh.

Các luật sư tham gia phần chất vấn bị cáo. Ảnh: Việt Linh.

"Tại sao lời khai quan trọng như vậy lại không có trong hồ sơ?" luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương) hỏi. Vũ Văn Dũng khai đây là lời Trung nói tại buổi offline, không có chứng cứ.

Vẫn theo bị cáo 29 tuổi, Dũng trực tiếp quản lý hơn 1.000 đại lý cấp 2, cấp 3 thông qua công cụ quản lý có sẵn trên hệ thống. Các đại lý cấp dưới được Dũng trả lương theo doanh số và tiền thưởng hàng tháng. Khi đại lý cấp dưới hoặc con bạc muốn mua tiền ảo (gọi là rik), họ sẽ chuyển tiền vào một trong 30 tài khoản ngân hàng Dũng mở hoặc nhờ người khác đứng tên. Sau đó, chủ đại lý cấp 1 sẽ chuyển rik vào tài khoản của người chơi.

Việc bán rik khi con bạc thắng cược được thực hiện theo cách ngược lại. Dũng khai tất cả các sao kê đều ghi rõ nội dung mua bán rik. Ngoài ra, trong thời gian làm đại lý của hệ thống game bài Rikvip (sau đổi tên thành Tip.club), Vũ Văn Dũng còn làm đại lý cấp một của hệ thống game bài 23Zdo.club và Zon.club. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp một cho hệ thống game bài Rikvip (Tip.club), 23Zdo, Zon/Pen là hơn 5 tỷ đồng.

Lôi kéo con bạc qua Facebook

Gần 20 bị cáo bị xét hỏi sáng nay đều khai họ quảng cáo hoặc biết game bài Rikvip qua Facebook. Các bị cáo là đại lý cấp 1, 2 chủ yếu sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người chơi. Một số người còn đăng biển hiệu công khai vì không bị cơ quan nào xử lý.

Các bị cáo bị truy tố tội đánh bạc cũng thừa nhận họ biết đến game đánh đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Hoàng Thành Trung và Phan Sào Nam qua Facebook. Con bạc và đại lý không quen biết nhau, chỉ thông qua tài khoản của hệ thống thực hiện giao dịch mua bán tiền ảo.

Đại lý và con bạc không biết Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam hay Công ty CNC. Chỉ một số đại lý cấp 1 được gặp trực tiếp Hoàng Thành Trung. Thông tin họ nhận được là “game bài Rikvip sắp được cấp giấy phép, cứ yên tâm mà làm”.

Trong buổi xét hỏi diễn ra sáng nay, các luật sư nhiều lần đặt câu hỏi cho các bị cáo về việc quảng cáo game đánh bạc công khai mà không bị cơ quan chức năng xử lý. Việc giao dịch tiền đánh bạc qua tài khoản ngân hàng thể hiện rõ nội dung mua bán rick cũng được người bào chữa của bị cáo Nguyễn Văn Dương đề cập.

Sau 3 tiếng thẩm vấn, phiên làm việc buổi sáng kết thúc. 14h chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.

Bị cáo Vũ Văn Dũng. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Gần 10.000 tỷ đổ vào đường dây đánh bạc

Theo số liệu điều tra, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc Rikvip có gần 43 triệu tài khoản người chơi. Cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành. Tuy nhiên, số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ 26/6/2017 đến ngày kết thúc là 29/8/2018.

Theo cơ quan công tố, các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, các cá nhân vận hành game được chia hơn 8.400 tỷ. Nhóm điều hành cũng dành hơn 3.700 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc, trả chi phí quản lý và nộp thuế.

Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ. Bị cáo Dương khai đã cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD và cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai cựu cán bộ công an phủ nhận việc nhận tiền.

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền như thế nào? Để hợp thức hóa hàng nghìn tỷ tiền lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Dương lập các công ty "ma" để quay vòng tiền, nâng khống vốn và đầu tư vào dự án BOT.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-phan-van-vinh-nho-ho-tro-y-te-giua-phien-xet-xu-o-bac-nghin-ty-post892072.html